Thiếu nữ vác dao “xử” hàng xóm vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Thứ Năm, 19/05/2022 14:45  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Vì cự cãi trong mâu thuẫn sinh hoạt, đối tượng nổi cơn côn đồ vác dao chém người gây thương tích.

Ngày 19/5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Bảo Trân (SN 2001, trú TDP Hòa Thuận, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) 9 năm 6 tháng tù về tội giết người; đồng thời buộc bồi thường  cho người bị hại 75 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Trân là con của bà Nguyễn Thị Thanh, Phạm Thị Thảo Hân là con của bà Trần Thị Thắm. Nhà bà Thanh và bà Thắm ở sát nhau trong một con hẻm tại tổ dân phố Hòa Thuận, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.

Bị cáo Trân

Khoảng 18h30’ ngày 3/8/2020, bà Thắm rửa xe máy trước nhà, nước chảy sang trước nhà bà Thanh dẫn đến mâu thuẫn chửi nhau. Nghe chửi nhau Trân và Hân từ trong nhà chạy ra gây sự cãi nhau.

Sau đó, Trân đi vào nhà lấy 1 con dao dài 30cm chạy ra gặp bà Thắm và nói: Tao đâm chết tao đi tù, rồi cầm dao chém 1 nhát trúng mắt phải của bà Thắm.

Thấy bà Thắm bị chém, anh Lê Đức Huy (là người yêu của Trân) và Phạm Quốc Cường (là chồng của Hân) chạy đến can ngăn, lấy dao của Trân và đẩy Trân vào nhà. Sau đó, Huy, Cường đưa bà Thắm đi cấp cứu. Hậu quả bà Thắm bị thương tật 47%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang