Án tử cho kẻ sát hại và giở trò đồi bại với nữ chủ nhà, trộm tài sản

Thứ Năm, 12/05/2022 15:11

|

(CAO) Ban đêm, nam thanh niên đột nhập vào tiệm tạp hoá ăn trộm. Khi bị bà chủ nhà phát hiện, y đã ra tay sát hại, thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân rồi trộm cắp tài sản tẩu thoát.

Ngày 12-5, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đinh Thanh Bình (SN 1989, ngụ tại Đồng Nai) mức án tử hình về tội “giết người “, 8 năm tù tội “cướp tài sản’’; 5 năm tù về tội “hiếp dâm”.

Tổng hợp hình phạt Bình phải chịu mức án tử hình.

Theo cáo trạng, lúc 22 giờ ngày 14/3/2021, sau khi uống bia rượu xong, Bình ghé ngang qua cửa hàng bán tạp hóa của vợ chồng ông M.T. và bà D.T.H. ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để rủ ông T nhậu nhưng ông này không đồng ý.

Bình đi đến quán ốc lề đường gần tiệm tạp hóa của ông T ngồi nhậu một mình. Sau khi uống hết khoảng 8 lon bia, đến khoảng 02 giờ ngày 15/3/2021, Bình trèo lên ống nhựa bọc cáp điện cặp vách nhà ông T leo lên mái nhà.

Bị cáo Bình tại toà

Bình dỡ tấm tôn, chui vào, đu người từ trên xà gồ xuống, đi theo các đà gỗ đến cây thang nhôm đang để sát vách tường phía bên trái quan sát và leo xuống đất bằng thang nhôm.

Bình lục soát và đến gần phòng ngủ của bà H thì nghe tiếng mở cửa. Bình lao vào khống chế đè bà H xuống đất, tay phải bịt miệng, tay trái bóp cổ.

Lúc này, Bình thấy gần đó có 1 con dao nên liền lấy dao tấn công nạn nhân. Sau khi bà H bất động, Bình nổi dục vọng đã thực hiện hành vi giao cấu.

Sau đó, Bình lục lấy 403 thẻ cào điện thoại các loại và gần 4 triệu đồng tẩu thoát.

Sau khi gây án, Bình kêu xe Grab chở đến chân cầu Tân Thới Hiệp, Quận 12 và ngủ tại chân cầu. Đến khoảng 6 giờ ngày 15/3/2021, ông T thức dậy và phát hiện vụ việc nên báo Công an.

Cùng ngày, khi đang ngủ dưới chân cầu Tân Thới Hiệp, Bình bị Công an quận Tân Phú bắt giữ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, có tính côn đồ, thực hiện cùng lúc nhiều hành vi nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo nên cần loại bỏ bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Nói lời cuối cùng sau khi bị đại diện công tố tại toà đề nghị án tử hình, bị cáo Bình xin lỗi gia đình nạn nhân và chấp nhận án tử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang