Đại gia Thanh “đeo” ép nữ doanh nhân viết giấy nợ 122 tỷ đồng lãnh 8 năm tù

Thứ Tư, 04/05/2022 17:12  | Hoàng Quân

|

(CAO) Tại phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Phạm Thanh (Thanh “đeo”) bị tuyên án 8 năm tù (giảm 4 năm so với tòa sơ thẩm tuyên trước đó), do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ngày 4-5 mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Phạm Thanh (“Thanh đeo”; SN 1967, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị cáo Phạm Thanh (“Thanh đeo”, SN 1967, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Bị hại là bà Đào Thị Như Lệ (SN 1979, ngụ P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) – nữ đại gia với khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng nhưng bị vỡ nợ do thua lỗ trong kinh doanh bất động sản và vướng nợ tín dụng đen. Trước đó, Lệ bị khởi tố trong các vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”.

Theo cáo trạng và hồ sơ vụ án, từ ngày 26-3 đến ngày 31-3-2020, Thanh cho bà Lệ vay 40 tỷ đồng, lãi suất 5%/tháng, và yêu cầu bà này bán khách sạn Luna Diamond (242-244 Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà) 40 tỷ đồng. Ngày 24-4-2020, Thanh buộc Lệ viết “Giấy nhận tiền cọc bán đất” là lô đất hơn 2.500m2 tại đường Như Nguyệt (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) với giá 160 tỷ đồng (đặt cọc 50 tỷ đồng). Thực tế Thanh không đưa 50 tỷ đồng cho Lệ.

Ngày 8-5-2020, Thanh buộc Lệ bán 3 lô đất khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) giá 150 tỷ đồng (đặt cọc 50 tỷ nhưng Thanh chỉ giao Lệ 10 tỷ đồng). Tháng 6-2020, Thanh đặt cọc 13,4 tỷ đồng để Lệ bán căn biệt thự số 49 Hoàng Kế Viêm (P.Bắc Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).

Ngày 5-8-2020, Thanh buộc Lệ viết giấy nợ 122 tỷ đồng với nội dung: Tiền cho Lệ vay lãi 58,6 tỷ đồng; tiền cọc bán biệt thự 49 Hoàng Kế Viêm 13,4 tỷ đồng và 50 tỷ đồng tiền phạt cọc lô đất đường Như Nguyệt. Ngày 8-8-2020, Thanh gọi Lệ đến nhà mình rồi hành hung và buộc Lệ viết cam kết phải trả nợ 122 tỷ đồng trong 30 ngày hoặc sang tên cho Thanh 7 lô đất khác.

Tại tòa, bị cáo Thanh kêu oan, cho rằng mình bị Lệ lừa nhiều lần. Lệ gian dối, làm giả giấy tờ nhà, đất… Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, bị cáo không có tội, đề nghị tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số nội dung liên quan vụ án; đề nghị cơ quan chức năng làm rõ một số hành vi vi phạm của bị hại.

Đào Thị Như Lệ là bị hại trong vụ án nhưng cũng là bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Đào khẳng định diễn biến sự việc đúng như nội dung cáo trạng truy tố; nhưng cũng đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ở mức thấp nhất. Đại diện Viện KSND giữ nguyên quan điểm; bác ý kiến tranh luận của luật sư và khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. HĐXX cấp sơ thẩm của TAND TP.Đà Nẵng ngày 23-11-2021 tuyên phạt Phạm Thanh 12 năm tù giam.

Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, khiến bị hại rơi vào trạng thái hoảng sợ và lo âu. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo chưa chiếm đoạt được 50 tỷ đồng của bị hại, thiệt hại về vật chất chưa xảy ra, thiệt hại về sức khỏe, tinh thần của bị hại không đáng kể.

Ngoài ra, bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, có nhiều thành tích trong phong trào làm thiện nguyện, bị cáo đang bị bệnh, phải thường xuyên điều trị và tại phiên phúc thẩm đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo, xử phạt Phạm Thanh 8 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang