Tên cướp giật giỏ xách khiến cô gái té suýt mất mạng lãnh 18 năm tù

Thứ Tư, 04/05/2022 12:11

|

(CAO) Để có tiền tiêu xài, gã thanh niên nảy sinh ý định giật túi xách của một phụ nữ đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, khiến nạn nhân té ngã, chấn thương đầu suýt mất mạng.

Sáng 4-5, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thế Quang (SN 2000, ngụ tại Q.8) mức án 18 năm tù về tội “ Cướp giật tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 07 giờ ngày 30/3/2021, Phạm Thế Quang điều khiển xe máy đi từ khách sạn (ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) về nhà trên đường An Dương Vương, Phường 16, Quận 8.

Khi đi đến đoạn giao nhau giữa đường số 17A và đường Hàng Dương, Quang thấy chị Huỳnh Tú Tám điều khiển xe máy Honda SH mode từ đường Hàng Dương rẽ vào Đường số 17A, đeo túi xách màu nâu bên hông. Lúc này, Quang nảy sinh ý định cướp giật túi xách của chị Tám.

Bị cáo Quang

Quang điều khiển xe bám theo phía sau xe của chị Tám chờ cơ hội thuận lợi ra tay. Được khoảng 15 phút, đến đoạn đường có ít dân cư thuộc đường số 34, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Quang tăng ga điều khiển xe vượt về phía trước, áp sát giật chiếc túi của nạn nhân.

Tuy nhiên, sợi dây đeo túi xách không đứt khiến chị Tám loạng choạng lạc tay lái rồi té ngã, bất tỉnh tại chỗ. Không cướp được tài sản, biết nạn nhân té xe, Quang rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hành vi của Quang được một người dân đứng gần đó chứng kiến. Người này đã đưa chị Tám đi cấp cứu rồi đến Công an phường Bình Trị Đông B trình báo và giao nộp các tài sản của nạn nhân gồm: 01 túi xách màu nâu có 01 điện thoại hiệu Oppo màu xanh; số tiền 581 ngàn đồng; 01 thẻ nhân viên.

Ngày 06/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân thu thập chứng cứ và củng cố hồ sơ đã triệu tập Phạm Thế Quang. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Quang đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Qua giám định pháp y, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại của nạn nhân là 89%. Chấn thương đầu gây nguy hiểm đến tính mạng. Qua định giá, tài sản mà Quang cướp trị giá trên 3,6 triệu đồng.

Quá trình xét xử và nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, rất nghiêm trọng, đã xâm phạm tài sản của người khác, xâm phạm tính mạng sức khỏe của nạn nhân, cần xử nghiêm minh. Từ những nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Thế Quang 18 năm tù về tội “ Cướp giật tài sản”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân hơn 500 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang