Thanh niên cướp vàng rồi đến công an báo mất trộm xe để đánh lạc hướng

Thứ Ba, 03/05/2022 17:36

|

(CAO) Ngày 3-5, CATP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Tiến Giáp (SN 1991, trú thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Vũ Tiến Giáp chỉ nơi gây án

Quá trình điều tra làm rõ: Do nợ nần, Vũ Tiến Giáp đã nghĩ cách đi cướp giật tài sản và nhằm vào cửa hiệu vàng vắng khách để thực hiện hành vi.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 30-4, Giáp điều khiển xe mô tô đi từ huyện Bình Xuyên đến TP Phúc Yên với mục đích tìm cửa hàng vàng nào vắng người thì sẽ vào trộm.

Khi đi đến phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Giáp phát hiện hiệu vàng Thủy Trinh vắng khách nên đã nhắm vào mục tiêu này. Đối tượng gửi xe máy, lấy băng dính đen che lấp biển số xe để không bị phát hiện, sau đó đội mũ, đeo khẩu trang đi bộ vào cửa hàng.

Tại đây, Giáp giả vờ mua sợi dây chuyền vàng, bà chủ đưa cho đối tượng đeo thử… Sau khi ngắm nghía, tỏ vẻ không hài lòng, anh ta tháo ra yêu cầu đổi sợi dây chuyền đắt tiền hơn. Bà chủ lấy sợi dây chuyền vàng tây 5,4 chỉ, giá trị tài sản khoảng gần 16 triệu đồng cho khách.

Lấy sợi dây chuyển vàng đeo vào cổ, Giáp yêu cầu bà chủ tìm cho một mặt đá để đeo cùng… Lợi dụng sơ hở của chủ hiệu vàng, Giáp bỏ chạy ra ngoài. Thấy vậy, bà chủ tiệm vàng vội chạy ra ngoài tri hô “cướp, cướp”, còn Giáp nhanh chóng bắt xe taxi bỏ trốn và tháo sợi dây chuyền vàng cho vào túi quần…

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự CATP Phúc Yên phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một giờ gây án, Giáp đã bị CATP Phúc Yên bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Tiếp Giáp khai nhận: Để đánh lạc hướng cơ quan Công an, về đến nhà, Giáp thay quần áo vừa gây án, đồng thời nói dối với mẹ về việc bị kẻ trộm lấy mất xe máy. Sau đó, anh ta cùng mẹ đến Công an thị trấn Đạo Đức trình báo về vụ mất trộm xe máy, nhưng đã bị bắt giữ.

Được biết, Vũ Tiến Giáp đang làm công nhân, do áp lực bị đòi nợ nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. CATP Phúc Yên đã thu hồi các tang vật liên quan vụ án. Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang