Long An:

5 đối tượng táo tợn giả nhân viên Vinaphone cắt trộm cáp điện thoại giữa ban ngày

Thứ Ba, 03/05/2022 09:49  | Minh Thư

|

(CAO) Địa điểm cắt trộm chỉ cách trụ sở UBND xã khoảng 400 m nhưng nhóm đối tượng liều lĩnh bắc thang trèo lên cột điện cắt cáp điện thoại mạng Vinaphone để đem về TPHCM bán thì bị bắt quả tang...

Sáng 3-5, ông Nguyễn Văn Thu- Bí thư xã Quê Mỹ Thạnh (huyện Tân Trụ) cho biết, nhóm đối tượng hoạt động khá liều lĩnh.

"Chúng công khai đậu xe máy, bắc thang rồi trèo lên trụ điện để cắt cáp viễn thông. Nơi gây án chỉ cách trụ sở UBND xã trên 400m, chúng ngang nhiên hoạt động như nhân viên thi hành nhiệm vụ. Do thấy mặc đồ nhân viên nhà mạng nên nhiều người dân còn đứng nhìn chúng cắt cáp một lúc lâu mà không biết đây là băng "đạo chích", ông Thu cho biết thêm.

Sáng cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ đã quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi phạm gồm: Lê Văn Cường (SN 1985, ngụ phường Hiệp Thành, Q12), Vũ Văn Tùng (SN 1997), Nguyễn Công Lĩnh (SN 1984), Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1997) và Hoàng Văn Đức (SN 1994, cùng ngụ P. Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TPHCM) để điều tra, làm rõ về hành vi "trộm cắp tài sản".

5 đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 26-4, người dân khu vực ngụ ấp 3 (xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ) phát hiện một nhóm thanh niên lạ đi xe máy, không mặc đồ bảo hộ ngành viễn thông đang bắc thang trèo lên cột điện cắt dây cáp điện thoại ở cặp đường giao thông.

Hành vi đáng ngờ trên nhanh chóng được Công an xã Quê Mỹ Thạnh tiếp nhận. Sau khi xác minh, lực lượng Công an đã khống chế bắt giữ nhóm người này để làm rõ.

Kiểm tra tại hiện trường, Công an thu giữ 2 đoạn dây cáp, 2 xe máy, 1 xe ba gác cùng kiềm công lực, vít thử điện, bộ thang để trèo lên trụ điện và nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: ngày 20-4, chúng mặc đồ giả nhân viên công ty đến khu vực ấp 3 và ấp 5 gần trụ sở xã Quê Mỹ Thạnh bắc thang lên cắt 2 đoạn dây cáp viễn thông.

Theo ngành viễn thông, số tài sản bị mất trộm thiệt hại khoảng 118,4 triệu đồng. Số tài sản cắt trộm sau khi đem về các đối tượng đốt lấy đồng bán chỉ được vài triệu đồng và chia nhau tiêu xài cá nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang