Bình Dương:

Bắt băng nhóm thiếu niên mang cây 3 chỉa, mã tấu đi cướp táo tợn

Thứ Ba, 03/05/2022 19:51

|

(CAO) Ngày 3-5, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ một băng cướp nhí có lối sống tụ tập lêu lổng, rủ nhau đi cướp để kiếm tiền tiêu xài.​

Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Trường Giang (SN 2006, quê Hà Tĩnh), Ngô Văn Minh (SN 2005 quê Thái Bình), Lê Minh Tiến (SN 2007 ngụ P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An), Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Hoàng Vĩnh Thắng, Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (cùng SN 2006), Nguyễn Huỳnh Nhật Hào (SN 2007, cùng ngụ P. Tân Bình, TP. Dĩ An).

Theo điều tra, tối 26-4, Giang cùng với Tiến, Thắng, Minh, Kiệt ngồi chơi tại nhà một người trong nhóm, thì Minh lên tiếng rủ cả nhóm đi cướp điện thoại và Giang, Tiến, Thắng, Kiệt đồng ý, còn 2 người trong nhóm từ chối không đi.

Nói xong, 5 đối tượng chở nhau qua khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp để tìm "con mồi", lúc này đối tượng Thắng cầm theo một cây mã tấu.

Băng cướp nhí bị công an bắt giữ.

Khi cả nhóm đang đi trên đường số 1 thì phát hiện một nam thanh niên khoảng 20 tuổi (không rõ lai lịch) đang chạy xe nên Tiến tăng ga chặn đầu.

Lúc này, Thắng sử dụng cây mã tấu chém bể bánh sau xe còn Minh rút chìa khóa, Tiến lấy cây mã tấu từ Thắng rồi chém 1 cái trúng đùi người thanh niên nhưng không bị thương tích do Tiến chỉ chém nhẹ để đe dọa người thanh niên.

Tiến dùng tay phải móc vào túi quần bên trái của người thanh niên lấy 01 chiếc điện thoại hiệu Oppo A93 màu xanh đen rồi cả nhóm lên xe bỏ đi, sau đó bán chiếc điện thoại với giá 1 triệu 700 ngàn đồng. Gây án xong cả nhóm đi thuê nhà nghỉ và tiêu xài hết số tiền trên.

Đối tượng Hào cùng cây 3 chỉa mang đi gây án.

Tới tối 30-4, Giang rủ Hào, Minh, Tuấn đi cướp điện thoại thì cả nhóm đồng ý.

Lúc này, Hào lấy 1 cây 3 chĩa bằng kim loại, Giang cầm một con dao tự chế rồi cả nhóm chở nhau đi.

Khi đến đường số 10, khu dân cư Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An cả nhóm phát hiện anh Tô Hoàng H (SN 2003, ngụ P. Dĩ An, TP. Dĩ An) và chị Lê Thị Th (SN 2003, quê Thanh Hóa) đang đứng nói chuyện trên lề đường nên cả nhóm dừng lại.

Lúc này, Hào, Giang cầm hung khí tiến lại chỗ anh H kiếm cớ gây sự thì anh này bỏ chạy, bỏ lại chị Th cùng chiếc xe máy của anh H.

Hào đe dọa yêu cầu chị Th đưa tài sản, khi chị này xin tha thì Hào dùng cây 3 chĩa đập vào chiếc xe máy rồi cả nhóm bỏ đi.

Đến tối 1-5, Công an P.Tân Bình, TP.Dĩ An tuần tra phát hiện Giang, Minh, Hào, Tiến, Thắng và 1 số người khác đang tụ tập cùng với 1 cây 3 chĩa dài khoảng 3 mét, 2 cây sắt trên đầu có gắn lưỡi dao nên mời tất cả về làm việc.

Tại đây, các đối tượng Giang, Minh, Hào, Thắng, Tiến đã khai nhận hành vi cướp tài sản trước đó nên bàn giao cho Đội cảnh sát hình sự công an TP Dĩ An tiếp tục xử lý.

Sau đó, Đội CSHS tiến hành truy xét mời 2 tên Tuấn, Kiệt về làm việc.

Hiện công an đã ra quyết định tạm giữ nhóm đối tượng và mở rộng điều tra.

Công an kêu gọi ai từng là nạn nhân của băng nhóm này thì tới trình báo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang