Người vạn chài cứu không kịp nam thanh niên tự tử

Thứ Hai, 15/06/2015 11:55  | Thanh Hiếu

|

(CAO) Vào lúc 9 giờ sáng 15-6, thi thể một nam thanh niên chết đuối đã được người dân vạn chài đưa lên bờ, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra, khám nghiệm tử thi.

Nam thanh niên xấu số được xác định là Hồ Tất Phước (19 tuổi, trú P.Đông Thanh, TP.Đông Hà, Quảng Trị).

Ông Hồ Tất Lâm, bố của Phước cho biết, ông không biết nguyên nhân tại sao con mình lại chết đuối ở bờ bắc cầu Đông Hà. Theo ông Lâm, Phước là người hiền lành, siêng năng làm việc, ít có mâu thuẫn với mọi người xung quanh.

Hiện trường vụ chết đuối - Ảnh: TH

Ông Nguyễn Thành (trú P.4, TP.Đông Hà) cho biết, ông đang đi làm nghề chài lưới thì phát hiện thi thể của Phước trôi dạt, sau đó ông đưa thi thể Phước về bờ nam cầu, sau lưng chợ Đông Hà.

Một số người dân sống gần nhà Phước cho biết buổi trước đó, Phước gọi điện thoại cho người bà hỏi mượn tiền nói là có việc nhưng không mượn được. Sau đó, những người dân vạn chài đã nhìn thấy Phước đi lảng vảng trên cầu Đông Hà và rơi xuống.

Mặc dù đã chèo đò đến tìm nhưng người dân vạn chài vẫn không cứu được. Thông tin sau đó được báo về gia đình. Đến sáng 15-6 thi thể Phước mới nổi lên.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang