Nguy cơ phát sinh nạn đánh bạc “núp bóng” trong các CLB Bridga & Poker

Thứ Tư, 14/09/2022 07:52

|

(CATP) Hàng loạt các vụ đánh bạc “núp bóng” dưới hình thức các CLB thể thao Bridga & Poker bị công an TP.HCM triệt phá thời gian qua nhưng hình thức này vẫn tiếp tục được một số nơi cấp phép và hoạt động một cách hết sức rầm rộ.

Điều này khiến nhiều người lo ngại, nếu không có giải pháp quản lý hiệu quả, TPHCM sẽ phải đối mặt với nguy cơ phát sinh tệ nạn đánh bạc trá hình như từng xảy ra với loại hình “game bắn cá” gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Cờ bạc “núp bóng” CLB thể thao

Bridga và Poker đều là những trò chơi đánh bài sử dụng bộ bài tây tiêu chuẩn gồm 52 lá bài. Tuy nhiên, nếu như trò chơi Bridga chỉ giới hạn 4 người chơi mỗi ván bài thì Poker có số lượng người chơi đông hơn và sự sát phạt mang tính “thắng thua” lớn hơn nhiều. Poker cũng chính là hình thức mà nhiều “sòng bài” lợi dụng để tổ chức đánh bạc trá hình.

Là một trò chơi mới du nhập vào Việt Nam nhưng tốc độ phát triển của môn Poker thời gian qua rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, thay vì là một môn thể thao rèn luyện trí tuệ, kích thích tư duy, sự kiên nhẫn thì nhiều CLB Poker đang dần biến tướng để hoạt động cờ bạc trá hình.

Một sòng đánh bạc hình thức chơi Poker bị công an triệt phá

Thực tế vài năm trở lại đây, trên địa bàn TPHCM, hàng loạt tụ điểm cờ bạc “núp bóng” các CLB Poker liên tục bị CA TPHCM triệt phá. Điển hình ngày 26-5-2020, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA TPHCM triệt phá thành công sòng bạc bằng hình thức Poker do Park Han Seol (quốc tịch Hàn Quốc) cầm đầu. Cụ thể, khi đột kích vào căn biệt thự P.Thảo Điền, Q2, Cơ quan CA đã bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc, trong đó có bốn người mang quốc tịch Hàn Quốc. Qua khám xét, cơ quan CA thu giữ tang vật hàng trăm triệu đồng, nhiều phỉnh nhựa, bàn, thẻ thành viên Poker Club...

Trước đó vào lúc 22 giờ ngày 30-6-2019, Phòng CSHS cũng triệt phá thành công một sòng bạc núp bóng CLB Porker do Lee Seong Jin (quốc tịch Hàn Quốc) cầm đầu. Lợi dụng việc UBND P.Thảo Điền ra quyết định số 38/ QĐ-UBND ký ngày 03-8-2018 công nhận CLB thể thao Imperial Bridge & Poker (CLB Poker Imperial), Lee Seong Jin cấu kết cùng một số đối tượng người Việt Nam đã biến CLB Poker này thành một sòng bạc trá hình với nhiều con bạc tham gia sát phạt mỗi ngày. Tại thời điểm bị CA triệt phá, sòng bạc trá hình này đang tổ chức cho 14 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker thắng thua trực tiếp với số tiền rất lớn. CA đã thu giữ tang vật gồm: gần 440 triệu đồng, 1.651 USD, phỉnh (thẻ chơi bài) tương đương 140 triệu đồng, 14 thẻ ngân hàng các loại, 01 ôtô, 13 xe máy và các thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc.

Tương tự, đột kích vào CLB Poker Flush nằm trên đường Trường Sơn (P15Q10) do Lê Thị Thanh (57 tuổi, quốc tịch Hà Lan, ngụ Q1) tổ chức, Phòng CSHS CA TPHCM cũng bắt quả tang 19 người đang tham gia tổ chức đánh bài Poker ăn tiền; thu giữ gần 350 triệu đồng, 2.100 USD, 1.362 phỉnh, 32 bộ bài, 22 ĐTDĐ. Đáng nói, CLB Poker Flush chính là thành viên của Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam.

Poker đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đánh bạc trá hình

Cần sớm chấn chỉnh

Sau khi một loạt sòng bạc trá hình dưới hình thức chơi Poker bị CA triệt phá, nhiều CLB Poker chuyển từ hình thức thắng thua trực tiếp (Cash game) sang hình thức đấu giải (Poker Tournament). Theo đó, hình thức Poker Tournament người chơi bỏ ra một khoản tiền lệ phí nhất định (buy in) để tham dự giải và nhận được một lượng phỉnh (chip Poker). Người chơi được phát một lượng “chip Poker” bằng nhau để tham gia các vòng cược. Khi người chơi đã thua toàn bộ tiền chip sẽ bị loại khỏi giải đấu. Người cuối cùng còn lại là người chiến thắng và nhận được tiền thưởng lớn từ giải đấu.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra hết sức lo ngại khi lằn ranh giữa thể thao và trò “đỏ đen” của những giải đấu Poker này còn rất... mong manh. Thay vì phát huy phong trào thể thao trong sáng thì những giải đấu tại các CLB Poker hiện nay được tổ chức thường xuyên mỗi ngày, mang tính “sát phạt” thắng thua với tổng số tiền lên tới cả trăm triệu đồng. Ông N.H.T, một người dân sống tại P.Thảo Điền dẫn chứng, CLB Poker có tên “River Poker Club” nằm trên đường Quốc Hương (TP.Thủ Đức) dù mới hoạt động nhưng thu hút rất nhiều người tham gia. Trên fanpage “River Poker Club” công khai mời chào tất cả các cá nhân không hạn chế quốc tịch, nơi cư trú, làm việc tham gia các giải đấu được tổ chức mỗi ngày với số tiền thưởng lên tới cả trăm triệu đồng. Để được tham dự các giải đấu tại CLB Poker này, người chơi sẽ phải mua vé (buy in) từ 600 ngàn đến 21,5 triệu đồng.

Ông T. cho rằng, nếu không có giải pháp chấn chỉnh kịp thời thì các CLB Poker cũng sẽ trở thành một mối nguy như hoạt động cờ bạc trá hình núp bóng trong các tiệm “game bắn cá” từng gây rất nhiều bức xúc trong dư luận.

Các giải đấu Poker với tiền thưởng lớn được tổ chức mỗi ngày khiến nhiều người lo ngại “biến tướng” của đánh bạc.

Luật sư Hồ Minh Thanh cho biết: Theo Điều 2, Thông tư 18/2011/TT-BVHTTDL của Bộ VHTT&DL quy định “CLB thể dục thể thao cơ sở” là tổ chức tự nguyện chịu sự quản lý nhà nước về thể dục, thể thao của UBND xã, phường, thị trấn. Chức năng của các CLB này là tuyên truyền, vận động những người có cùng sở thích để tự nguyện tổ chức, phổ biến, hướng dẫn hoạt động thể dục, thể thao nhằm thoả mãn nhu cầu rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, nâng cao sức khoẻ, cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần và nâng cao thành tích thể thao cho người tập. Về tài chính, có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Như vậy, CLB thể dục thể thao cơ sở là tổ chức phi lợi nhuận, không có mã số thuế, không được phép kinh doanh dịch vụ, không được phép thu tiền (trừ tiền tài trợ theo quy định pháp luật) và không được phép trả thưởng cho các đối tượng tham gia bằng tiền mặt dưới mọi hình thức.

Trước đó, Sở VHTT TPHCM đã có văn bản số 7859/ BC-SVHT ký ngày 29-12-2020 kiến nghị UBND TP yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo tạm ngừng cấp giấy phép và công nhận CLB, tổ chức giải đấu về loại hình Bridga & Poker. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ Bridga & Poker tiềm ẩn tệ nạn cờ bạc trên địa bàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang