Lãnh án tù vì mang vàng giả đi cầm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Ba, 13/09/2022 16:48  | Nam Thanh

|

(CAO) Mua vòng mạ vàng sau đó mang đến các tiệm vàng cầm lại lừa đảo hàng chục triệu đồng, đối tượng đã nhận lãnh bản án tù.

Với hành vi này, Phạm Ngọc Đăng Long (45 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã bị xử phạt mức án 1 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa vừa được Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử vào sáng 13/9/2022.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2021,  Long hẹn gặp 1 người tên Tâm ở TPHCM đặt mua 1 chiếc vòng đeo tay kim loại màu vàng trị giá 7,5 triệu đồng. Đến ngày 04/11/2021, Long đem chiếc vòng đeo tay này đến một tiệm vàng ở phường 2, thành phố Sa Đéc cầm lại với giá 14 triệu đồng.

Bị cáo Long tại tòa

Thấy phi vụ trót lọt, ngày 28/11/2021, Long tiếp tục tìm gặp Tâm mua thêm 2 chiếc vòng đeo tay kim loại màu vàng trị giá 15 triệu đồng. Sau đó, Long mang 1 chiếc đến tiệm vàng ở Sa Đéc cầm với giá 13 triệu đồng. Ngày 02/12/2021, Long đem chiếc vòng thứ 2 mang đi cầm thì bị chủ tiệm vàng phát hiện nên báo Công an bắt giữ Long.

Tổng số tiền 2 lần mang vàng đi cầm, Long đã chiếm đoạt của các bị hại là 27 triệu đồng. Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp, những chiếc vòng Long mang đi cầm, hàm lượng vàng chỉ chiếm từ 1,92% đến 13,8% còn lại là hàm lượng của các kim loại khác.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Long đã bồi thường lại số tiền đã lừa đảo cho các bị hại.

Tại phiên tòa, bị cáo Long đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Long đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, phạm tội 2 lần trở lên nên đã tuyên phạt mức án 1 năm tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang