Nguyên nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tài sản

Thứ Bảy, 27/08/2016 06:07  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lợi dụng tín nhiệm là cán bộ một ngân hàng lớn, Thảo vay nhiều lần được hàng trăm triệu đồng nhưng không trả. Đối tượng bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt.

Ngày 26-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), đơn vị đã ra Quyết định tra nã đặc biệt đối với Phan Thị Phương Thảo (SN 1982, quê xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế; hộ khẩu: 297 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Bình, TP.Huế; nơi ở: nhà 30 Lô B1 khu quy hoạch Hương Sơ, phường An Hòa, TP.Huế) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, Thảo từ nhỏ sống với gia đình tại 297 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Bình, TP.Huế. Thảo học hết lớp 12 sau đó làm cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Thừa Thiên – Huế.

Năm 2005, Thảo lấy chồng, sống liên tục thay đổi chỗ ở tại các địa chỉ trên và một số địa điểm khác trên địa bàn TP.Huế. Đến tháng 5-2015, Thảo bỏ đi đâu không rõ.

Hành vi phạm tội của Thảo được cơ quan CSĐT làm rõ. Nạn nhân của Thảo là chị Phạm Thị Giàu (trú TP.Huế). Chị Giàu có cửa hàng kinh doanh tại 120 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, TP.Huế).

Năm 2008, chồng Thảo là Đặng Quốc Linh (SN 1977, trú 11/91 Thạch Hãn, phường Thuận Hóa, TP.Huế) chở hàng hóa thuê cho chị Giàu. Thời gian này, Thảo thường đến nơi chị Giàu làm việc nên 2 người quen biết nhau và chị Giàu biết được Thảo đang làm cán bộ BIDV chi nhánh tại Huế.

Đối tượng Phan Thị Phương Thảo và căn nhà Thảo ở trước khi bỏ trốn

Trong năm 2014 và 2015, Thảo đã 3 lần mượn của chị Giàu với số tiền 300 triệu đồng. Ngày 25-5-2014, Thảo mượn chị Giàu 100 triệu đồng với mục đích đáo hạn ngân hàng. Ngày 25-7-2014, Thảo vay 100 triệu đồng nói là để mua xe. Ngày 9-5-2015, Thảo vay tiếp 100 triệu đồng nữa với mục đích đáo hạn ngân hàng, hẹn 10 ngày sau sẽ trả hết số tiền đã mượn của chị Giàu là 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến hẹn mà Thảo không trả nên chị Giàu đi đòi nợ thì biết Thảo đã bỏ đi không rõ tung tích. Nạn nhân làm đơn tố cáo tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế vào cuộc, xác minh làm rõ hành vi phạm tội và khởi tố Phan Thị Phương Thảo.

Theo cơ quan điều tra, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng bị truy nã đến công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất. Mọi thông tin xin liên hệ: Đội điều tra tổng hợp Công an TP.Huế, 52 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, TP.Huế, điện thoại: 054.3823.279.

Bình luận (0)

Lên đầu trang