Hà Tĩnh:

Khởi tố nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động báo chí để cưỡng đoạt tài sản

Thứ Năm, 10/06/2021 17:38

|

(CAO) Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thoan (SN 1991, trú thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng, H.Kỳ Anh) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cuối tháng 5-2021, Thoan làm cộng tác viên cho một tờ tạp chí rồi thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và bị Công an H.Kỳ Anh bắt quả tang. Sau một thời gian cũng cố tài liệu và các chứng cứ, Công an H.Kỳ Anh đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để điều tra mở rộng.

Nguyễn Văn Thoan

Liên quan đến hành vi lợi dụng hoạt động báo chí để cưỡng đoạt tài sản, ngày 17-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Bảo Trung (SN 1989, trú phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Quốc Khánh (SN 1984, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Khoản 2, Điều 170 Bộ luật hình sự.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh tiếp tục đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng liên quan gồm: Phan Văn Minh (SN 1991, trú xã Thạch Châu, H.Lộc Hà.Hà Tĩnh) và Lê Đức Điệp (SN 1990, trú xã Thạch Mỹ, H.Lộc Hà) cũng về tội danh trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang