Nhiều kẻ trộm, cướp trong mùa dịch sa lưới

Thứ Sáu, 30/07/2021 11:48

|

(CATP) Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, một số đối tượng vẫn thực hiện hành vi phạm tội hết sức táo tợn. Công an TP.Châu Đốc (An Giang) vừa nỗ lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, vừa tăng cường truy bắt tội phạm hình sự, nhất là các đối tượng trộm, cướp tài sản.

Nhóm cướp manh động

Ngày 29-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Long Tứ (SN 2000, ngụ P.Châu Phú A), Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1999, ngụ P.Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc), Diệp Văn Được (SN 2000, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, cùng tỉnh) về hành vi cướp tài sản. Riêng tên Được đang bị cách ly y tế tập trung.

Kết quả điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, khoảng 3 giờ 30 ngày 26-7-2021, Tứ, Kiệt, Được và Trương Văn Hòa (SN 2003, cùng ngụ xã Đa Phước) rủ nhau đến điểm bán trái dừa của ông Vĩnh Thạnh trên đường Phan Văn Vàng (P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc), tìm tài sản chiếm đoạt. Thấy ông Thạnh đang mở quán để bán, cả nhóm vờ đến hỏi mượn dàn loa gồm 1 loa bass và 2 loa sub hiệu Enkor. Biết chúng là thành phần bất hảo ở địa phương, ông Thạnh không đồng ý. Lập tức, Tứ và Được khống chế ông Thạnh, để Kiệt đi vào lấy dàn loa cùng 1 ĐTDĐ Nokia. Hòa đứng ngoài cảnh giới. Sợ bị đánh, nạn nhân để chúng đem tài sản ra ngoài. Kiệt giao tang vật cho Hòa đem về nhà một người bạn chơi chung cất giữ, chờ tìm chỗ tiêu thụ.

Thấy cướp tài sản của ông Thạnh quá dễ dàng, Tứ rủ Kiệt, Được trở lại nhà nạn nhân nhằm cướp tiền để mua ma túy sử dụng. Lúc này, ông Thạnh đứng trong điểm bán trái dừa, Tứ và Được xông vào khống chế, còn Kiệt móc tiền trong túi áo nạn nhân, tổng cộng 1,9 triệu đồng. Ông Thạnh hoảng sợ, không dám tri hô. Sau đó, nhóm đối tượng bỏ đi. Ông Thạnh đến cơ quan công an trình báo.

Từ trái qua: Nguyễn Long Tứ, Nguyễn Tuấn Kiệt và Diệp Văn Được

Lực lượng Công an TP.Châu Đốc tiến hành xác minh, sàng lọc các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố mời làm việc với Kiệt. Qua đấu tranh, Kiệt đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Tứ, Kiệt và Được chia nhau số tiền chiếm đoạt của ông Thạnh và mua ma túy sử dụng. Cùng ngày, biết không thể trốn thoát, Tứ đến trụ sở Công an P.Châu Phú A đầu thú. Sau đó, Được cũng bị bắt.

Trộm cắp để trả nợ cá độ bóng đá

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc cũng vừa khởi tố, bắt giam Lương Tấn Thanh (SN 1992, ngụ H.Krông Pắc, Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, do thua độ bóng đá và cần tiền tiêu xài, Thanh nảy sinh ý định đi trộm cắp. Lúc 2 giờ 30 ngày 17-7-2021, gã đến Bệnh viện đa khoa Nhật Tân (P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc), trèo rào vào rồi lên lầu một, phát hiện trong phòng "VIP" 136 có hai phụ nữ ngủ say, cửa phòng không khóa. Đối tượng lẻn vào lấy hết tiền trong túi xách của hai phụ nữ rồi tẩu thoát. Về đến nhà trọ, Thanh lấy tiền ra đếm, tổng cộng là 22,7 triệu đồng. Gã trả nợ 8 triệu đồng, số tiền còn lại tiếp tục cá cược bóng đá qua mạng, nhưng thua hết. Ngày 24-7, Thanh đến cơ quan công an đầu thú.

Hà Vũ Luân
Lương Tấn Thanh

Hà Vũ Luân (SN 1998, ngụ xã Vĩnh Bình, H.Châu Thành, An Giang) lại bị Công an TP.Châu Đốc bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản. Y không có việc làm ổn định, vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản vào ngày 6-6-2021. Gã không về địa phương thường trú mà đến TP.Châu Đốc ở nhờ, nhận bà Nguyễn Thị Hà (SN 1974, ngụ P.Vĩnh Mỹ) làm mẹ nuôi.

Không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, khoảng 1 giờ 30 ngày 30-6, Luân đi bộ trên đường trung tâm TP.Châu Đốc tìm tài sản sơ hở để "khoắng". Đến trước nhà ông Nguyễn Kim Thành (P.Châu Phú B), thấy xe máy Yoshida BS: 67B1-968.20 dựng trước sân, không ai trông coi, chìa cắm sẵn trong ổ khóa, hắn lén lấy trộm, đem về nhà mẹ nuôi cất giấu. Luân tháo biển số xe vất đi, sơn lại phần phía trước từ màu đen sang màu xanh để tránh bị phát hiện.

Đến khoảng 1 giờ ngày 26-7, Luân chạy xe trên đến TT.Nhà Bàng (H.Tịnh Biên, An Giang) để tìm "mồi". Đến trước nhà ông Nguyễn Khắc Huy, thấy trong sân để hộp dụng cụ sửa ôtô, gã trèo rào vào trộm thì bị lực lượng Công an H.Tịnh Biên tuần tra phát hiện, bắt giữ. Qua đấu tranh, đối tượng khai nguồn gốc xe máy BS: 67B1-968.20 dùng làm phương tiện đi trộm cắp cũng là tang vật vụ trộm ở nhà ông Thành. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang