Nhóm bắt cóc con nợ để đòi tiền phải lãnh án

Thứ Ba, 07/07/2015 19:40  | Cao Danh

|

(CAO) Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thanh Quý (SN 1990, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) 6 năm tù; Trần Trung Hiếu (SN 1995, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) 5 năm 6 tháng tù; Trịnh Thanh Hải (SN 1988, ngụ phường Long Bình Tân) 5 năm tù cùng về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Quyền (SN 1996, em ruột Quý) lúc gây án chưa đủ 18 tuổi nên bị phạt 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2-2014, do đã quen biết nhau từ trước nên Quý đã vay giùm cho anh Nguyễn Thành gần 230 triệu đồng. Đến hẹn anh Thành không trả tiền vay nên ngày 25-6-2014, Quý rủ thêm Quyền và Hiếu đến khống chế anh Thành trong lúc anh đang chơi ở một tiệm internet rồi buộc anh đi đến một quán cà phê gần đó viết giấy nhận nợ. Bọn này buộc anh Thành gọi điện thoại yêu cầu gia đình trả trước cho Quý 100 triệu đồng nhưng anh Thành không gọi được cho người thân.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Quý, Quyền và Hiếu đã rủ thêm Hải một lần nữa đi tìm, khống chế anh Thành. Sau đó, bọn này dẫn độ anh Thành về nhà gặp cha mẹ anh Thành để chúng đòi 100 triệu đồng.

Khi Quý, Quyền và Hiếu cùng anh Thành về đến nhà anh Thành để chúng thực hiện hành vi lấy tiền thì bị công an bắt giữ. Riêng Hải thì bỏ trốn khi biết ba tên Quý, Quyền và Hiếu bị công an bắt. Gần hai tháng sau, Hải ra đầu thú.

 

Bình luận (1)

Không có lửa sao có khói, vay mượn thì phải trả, đồng tiền đi liền khúc ruột. Bắt chủ nợ xử cũng nên bắt con nợ. Bắt chủ nợ vậy con nợ phẻ re, mượn tiền xài cho đã, chủ nợ bị bắt là kể như huề, vậy có khác gì ủng hộ ai mượn tiền không trả hay không?

Teen20 - Thứ Tư, 08/07/2015, 17:01 Trả lời | Thích
Lên đầu trang