Giải cứu cô gái câm điếc bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ Ba, 07/07/2015 16:39  | Văn Tình

|

(CATP) Cuối tháng 6-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An nhận được đơn của gia đình chị Trương Thị Minh Nguyệt (SN 1992, trú xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), tố cáo con gái họ bị Nguyễn Thị Nhật (SN 1996, ở xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) lừa đưa sang Trung Quốc.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, chị Nguyệt bị câm điếc bẩm sinh, còn Nhật cũng có người chị lâm tình trạng tương tự nên Nhật - Nguyệt trở nên thân nhau.

Chiều 22-6-2015, Nhật dẫn một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc giới thiệu tên Hoàng, cũng bị câm điếc bẩm sinh, đến nhà gặp chị Nguyệt. Nhật giới thiệu Hoàng hiện là chủ một tiệm cắt tóc gội đầu ở Hà Nội. “Nếu chị đồng ý, anh ấy sẽ nhận vào làm việc với mức lương mỗi tháng 4 triệu đồng và bao luôn ăn ở” - Nhật nói với Nguyệt.

Nguyễn Thị Nhật

Trước viễn cảnh việc làm hấp dẫn, Nguyệt tỏ ra thích thú. Nhưng, khi biết chuyện, gia đình lại không đồng ý. Thấy vậy, Nhật ra về, sau đó tiếp tục nhắn tin rủ Nguyệt trốn đi và chị này đồng ý.

Chiều 23-6-2015, Nguyệt trốn gia đình đón xe đi tìm Nhật. Sau đó, Nhật đưa chị ra Lào Cai giao cho Ma Thị Khánh Ly (SN 1986, quê Thái Nguyên) đưa sang Trung Quốc giam giữ trong một ngôi nhà, còn Nhật đón xe khách trở về.

Biết gia đình chị Nguyệt phát hiện sự việc, Nhật vội vã làm hộ chiếu trốn ra nước ngoài và ngày 27-6-2015 bị các trinh sát bắt giữ.

Ngay sau khi lấy lời khai ban đầu của Nhật, Công an huyện Yên Thành đã phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai lên phương án giải cứu chị Nguyệt trở về nhà an toàn.

Công an huyện Yên Thành đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhật về hành vi “tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang