Khởi tố, bắt giam nhóm cướp tuổi học trò

Thứ Ba, 07/07/2015 11:39  | Bài - ảnh: Minh Thư

|

(CATP) Chiều 5-7-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Q4 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, tạm giam sáu đối tượng liên quan trong nhóm cướp tuổi đời chỉ từ 15 - 19, để tiếp tục điều tra.

Trước đó, 22 giờ 30 phút ngày 24-12-2014 Lâm Hưng Thịnh (SN 1997, ngụ P8Q5) và Lê Thanh Phúc (SN 2000, ngụ P6, Q5) đi chơi Noel tại Q5. Do quen biết từ trước, Thịnh nhắn tin rủ Chung Bích Như (SN 2000, ngụ P1Q8) tham gia. Lúc này Như đang ngồi với nhóm bạn tại quận 4 gồm: Võ Mạnh Phi (Tài bơ, SN 1997), Musafa (SN 1998, cùng ngụ Củ Chi), Nguyễn Đức Thắng (Tí, SN 1997), Mai Tấn Cường (Cường xôi nước, SN 1999), Nguyễn Hoàng Tâm (Bi, SN 1996, cùng ngụ P1Q4), Võ Văn Toàn (Toàn cá chép, SN 2000, ở huyện Nhà Bè) và đối tượng tên Quốc (chưa rõ nhân thân).

Khi Phi đề nghị rủ Thịnh qua quận 4 để chiếm đoạt xe máy, Như đồng ý. Cả bọn thống nhất theo sự phân công của Phi: Như, Toàn tìm cách điều Thịnh đến trường Quang Trung (Q4); Musafa, Cường, Thắng cảnh giới để Phi dùng roi điện chích vào người Thịnh, đoạt xe. Riêng Tâm, Quốc không tham gia.

Võ Mạnh Phi và Musafa

Theo kế hoạch, Như nhắn tin rủ Thịnh đến trường Quang Trung gặp mình. Lúc này Phi phát hiện công an phường đi tuần tra đã gọi cho Như đổi điểm hẹn trước Hồ bơi Vân Đồn, Q4 và gọi Thịnh đến. Musafa chở Phi, Cường, Thắng vào hẻm 30 đường số 6, P4, Q4 chờ sẵn. 23 giờ 45 cùng ngày, Thịnh điều khiển xe máy BS: 54N2-0660 chở Phúc đến hồ bơi thì gặp Như, Toàn.

Như nhờ Thịnh, Phúc chở Toàn về nhà ở P4, Q4 nhằm điều “con mồi” đến nơi đồng bọn đang chờ sẵn. Đến đường số 6 thì Phi xuất hiện, dùng roi điện chích làm Thịnh, Phúc ngã xuống đường. Phi chiếm xe máy chở Toàn bỏ chạy. Như, Musafa, Cường, Thắng thoát theo. Vụ việc đã được trình báo công an.

Phi mang phương tiện chiếm đoạt ra ngã sáu Phù Đổng bán được 700.000 đồng, cùng đồng bọn tiêu xài hết. Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an Q4 đã mời Như, Phi, Thắng, Cường, Musafa, Toàn đến lấy lời khai. Cả 6 đối tượng đều thú nhận hành vi phạm tội.

Tang vật thu giữ gồm roi điện màu đen và xe máy 54N2-0660. Trong nhóm có đối tượng hiện đang ngồi trên ghế nhà trường, có người là vận động viên năng khiếu môn cử tạ của thành phố, một số vào đời sớm, ăn chơi lêu lổng.

Sau khi củng cố hồ sơ, tháng 3-2015 Cơ quan CSĐT Công an Q4 đã thực nghiệm điều tra, kết quả phù hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được. Ngày 3-7 được sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân Q4, Cơ quan CSĐT Công an Q4 ra quyết định khởi tố các đối tượng Phi, Như, Thắng, Cường, Musafa và Toàn về hành vi “cướp tài sản” theo điều 133 Bộ luật Hình sự để làm rõ, xử lý theo qui định.

Riêng Như do còn đi học nên được tại ngoại. Tên Phi hiện không có mặt tại địa phương.

Cơ quan điều tra Công an Q4 kêu gọi Võ Mạnh Phi đang ở đâu đến Công an Q4 trình báo. Ai chứa chấp, bao che đối tượng sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang