Sòng bạc trong phòng trọ

Thứ Ba, 07/07/2015 09:50  | Đức Huy

|

(CATP) Sáng 4-7-2015, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định tạm giữ hình sự 21 người, liên quan đến vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại một phòng trọ của bà Nguyễn Thị Kim Hiệp, trú tổ dân phố Trại Mát, phường 11, TP.Đà Lạt.

Các con bạc bị đưa về cơ quan công an để làm việc

Khuya 2-7-2015, tại phòng trọ của một người tên Phước (thuê trọ tại nhà bà Hiệp), Trần Đức (SN 1971, trú P11, TP.Đà Lạt), Nguyễn Duyên Cường (SN 1975, trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), Lê Công Vĩnh (SN 1981, trú huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), Trần Văn Luyện (SN 1978, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) và một người tên Hùng rủ nhau đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Cả nhóm chơi được một lúc thì có nhiều người tạm trú và làm thuê tại phường 11 đến tham gia đánh bạc.

Khi các con bạc đang say sưa sát phạt, lực lượng Công an phường 11, TP.Đà Lạt ập vào bắt quả tang. Công an thu trên chiếu bạc và trong người các con bạc số tiền gần 7 triệu đồng, 16 điện thoại di động các loại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang