Phú Yên

Bắt vụ vận chuyển dầu hắc số lượng lớn không rõ nguồn gốc

Thứ Hai, 06/07/2015 18:19  | Tường Vân

|

(CAO) Chiều nay 6-7, nguồn tin từ Bộ đội Biên phòng Phú Yên cho biết, lực lượng Phòng phòng chống tội phạm ma túy, thuộc Bộ đội Biên phòng Phú Yên vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Xuân Thịnh bắt giữ vụ vận chuyển 16 thùng phuy, bên trong chứa chất lỏng màu đen không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện vụ việc đã chuyển hồ sơ sang Công an thị xã Sông Cầu tiếp tục điều ra làm theo thẩm quyền.

Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 3-7, lực lượng Phòng phòng chống tội phạm ma túy phối hợp cùng đồn Biên phòng Xuân Thịnh tổ chức tuần tra tại khu nghỉ mát Trùng Dương ở thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu thì phát hiện nhóm người gồm Lê Đình Bình (SN 1951, ngụ thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu – chủ khu nghỉ mát Trùng Dương), cùng Nguyễn Thị Ân (SN 1957, ngụ huyện Vân Canh, Bình Định) và Đặng Văn Hùng (SN 1992), Cao Lê Thành (SN 1969, cùng ngụ thôn 2, xã Xuân Hải), Nguyễn Vương (SN 1973, ngụ thôn 3, xã Xuân Hải) đang bốc những thùng phuy lên xe ô tô tải loại 7 tấn, mang BS: 77C-006.18 do Đặng Minh Thống (SN 1984, ngụ thôn Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định) làm tài xế, trên xe còn có phụ xe là Lê Thanh Hùng (SN 1992, ngụ khu vực 5 đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định).  

Những thùng phuy nghi chứa dầu hắc bị thu giữ - Ảnh: Tường Vân

Qua kiểm tra, phát hiện trên thùng xe đang chứa 16 thùng phuy, bên trong chứa chất lỏng màu đen (nghi là dầu hắc).

Ngoài ra, lược lượng chức năng còn kiểm tra tại khu nghỉ mát Trùng Dương của đối tượng Bình, phát hiện thêm 84 thùng phuy bên trong đều chứa chất lỏng màu đen trọng lượng mỗi thùng phuy khoảng 150 kg và 80 thùng phuy trống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang