(CAO) Cả nhóm mang theo dao rựa, đi ô tô đến điểm hẹn dù người ra mở cửa nhà xác nhận mình không phải là người mà họ tìm, nhưng chúng vẫn rút dao đâm, khi nạn nhân chạy vào phòng khách ngất xỉu, cả nhóm hung hãn lao vào tiếp tục tấn công...
Ngày 26/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Dương Thị Hằng (SN 2000, ngụ Đồng Tháp) và Phan Thị Quế Chi (SN 1995, ngụ Sóc Trăng) cùng mức án 13 năm tù; các bị cáo gồm Nguyễn Lê Tuấn Anh (SN 1998) 12 năm tù, Vy Liêm Quân (SN 1990) 11 năm tù, Phạm Duy Lộc (SN 1988)10 năm tù, Nguyễn Thiên Ân (SN 1995) 9 năm, cộng án cũ 3 năm tù, Ân phải chịu mức án 12 năm tù, Hồ Thị Kim Nhi (SN 1995, cùng ngụ Lâm Đồng) 8 năm tù cùng về tội “Giết người" .

Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, tháng 5/2023, chị Đ.T.N.Y có quan hệ tình cảm với anh Trần Quốc Hưng. Ngày 11/6/2023 Phan Thị Quế Chi sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Mẫn Nhi” nhắn tin cho chị Y. hỏi về mối quan hệ giữa chị Y. với anh Hưng, đồng thời cho biết Chi là người yêu cũ của anh Hưng.
Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 19/6/2023, chị Y. liên tục nhận được các tin nhắn có nội dung chửi bởi và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn từ tài khoản Facebook của Phạm Duy Lộc và Dương Thị Hằng nên chị Y. nói lại sự việc với chị N.T.H.K và nhờ chị K. giúp giải quyết mâu thuẫn. Chị K. kêu chị Y. hẹn gặp Dương Thị Hằng, Phan Thị Quế Chi, Phạm Duy Lộc tại nhà chị K. trên đường Phan Huy Ích, Phường 12, quận Gò Vấp (cũ).
Tối 19/6/2023, Phan Thị Quế Chi, Dương Thị Hằng, Phạm Duy Lộc, Nguyễn Thiên Ân, Vy Liêm Quân, Nguyễn Lê Tuấn Anh, Hồ Thị Kim Nhi cùng ăn uống tại tỉnh Bình Dương (cũ). Chi nói lại việc mâu thuẫn với chị Y. và hẹn gặp nhau tại nhà chị K. trên đường Phan Huy Ích để giải quyết mâu thuẫn thì cả nhóm đồng ý.
Khoảng 08 giờ ngày 20/6/2023, Ân chạy xe ôtô chở Chi, Hằng, Lộc, Quân, Anh, Nhi. Lộc mang theo bao hung khí gồm 02 cây rựa dài và một vài con dao để dưới chân ghế sau xe ô tô rồi cả nhóm đi đến nhà chị K. với mục đích để tìm đánh chị Y.
Khoảng 10 giờ ngày 20/6/2023, Ân dừng xe đầu hèm chờ, Hằng cầm một con dao Thái Lan, Lộc cầm một con dao Thái Lan, Quân cầm một cây rựa, Anh cầm một cây rựa, Quế Chi và Kím Nhi không cầm hung khí rồi cả nhóm đi đến nhà chị K.
Khi đến trước cửa nhà thì gặp chị H.T.H và chị K. đang ngồi ở phòng khách. Chị H. đi ra phía trước nhìn. Lúc này anh V.G.T nghe ồn ào nên từ lầu một chạy xuống. Nhóm của Lộc có người hỏi “Có con Y. ở đây không", chị H. nói ở đây không có ai tên Y. và không biết Y. là ai.
Tuy nhiên, Hằng cho rằng chị H. là Y. nên cầm dao trên tay xông đến đâm chị H. Bất ngờ bị đâm, chị H. chạy vào nhà và ngất xỉu.
Chị K. và anh T. can ngăn thì Lộc cầm dao xông đến đâm anh T., còn Hằng dùng đao đâm trúng bàn tay phải chị K. nên 2 người này chạy vào bếp. Lúc này, Chi tiến đến chỗ chị H. đang nằm ngất xỉu ở bàn dùng tay đánh nhiều cái vào lưng, đầu nạn nhân rồi dùng ấm trà bằng sứ để trên bàn đập vào đầu chị H. Lộc vào can ngăn Chi thì Hằng tiếp tục cầm dao xông đến đâm chị H. nhiều nhát vào vùng lưng, bả vai.
Thấy vậy, anh T. chạy vào bếp cầm hai con dao trên tay đi ra đến chân cầu thang để cứu giúp chị H. thì Tuấn Anh và Quân cầm rựa xông đến, Tuấn Anh chém anh T. nhưng anh T. đưa dao lên đỡ làm hai con dao rơi xuống sàn nhà.
Kim Nhi đi sau dùng điện thoại di động ghi hình lại vụ việc trên. Điện thoại này Nhi đã bỏ nên Cơ quan điều tra không thu được. Sau đó, cả nhóm chạy ra đầu hẻm lên xe của Ân chờ sẵn tẩu thoát.
Chị H., chị K. được đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Chị H. bị tổn thương cơ thể theo giám định là 26%, chị K. may mắn hơn bị thương nhẹ nên sau khi sơ cứu đã xuất viện và từ chối giám định, không yêu cầu xử lý hình sự.
Anh T. đến Công an trình báo. Qua truy xét, CQĐT bắt giữ đối với Nguyễn Thiên Ân. Sau đó, Nguyễn Lê Tuấn Anh, Vy Liêm Quân, Phạm Duy Lộc, Dương Thị Hằng, Phan Thị Quế Chi và Hồ Thị Kim Nhi lần lượt đến Cơ quan điều tra đầu thú.