Bắt nhóm người Mông Cổ chuyên rạch túi xách của du khách ở Đà Nẵng

Thứ Tư, 04/12/2019 16:43  | Hoàng Quân

|

(CAO) Từ Mông Cổ đến Đà Nẵng, nhóm 10 đối tượng nam nữ hoạt động phi pháp. Các đối tượng chuyên rạch túi xách của du khách nước ngoài lấy thẻ ngân hàng sau đó mua vàng, bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Hình sự) CATP.Đà Nẵng cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Yagaazad Naranbat (SN 1982) và Baasanjav Shinebayar (SN 1986, cùng quốc tịch Mông Cổ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Yagaazad Naranbat.

Kết quả điều tra ban đầu, lúc 13 giờ ngày 26-11, bà Wong Kit Ching Crytal (SN 1973, người Hồng Kông) - khách du lịch, lưu trú tại P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đến Phòng Cảnh sát Hình sự CATP.Đà Nẵng trình báo về việc bị kẻ gian sử dụng thẻ Visa của mình để giao dịch mua hàng hóa.

Bà Wong Kit Ching Crytal trình bày, trưa cùng ngày, bà cùng đoàn đi tham quan Nhà thờ Con Gà (đường Trần Phú, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thì bị rạch túi xách, mất tài sản gồm 2 thẻ Visa card Ngân hàng Hồng Kông; 1 thẻ Visa card ngân hàng Trung Quốc; 3,5 triệu đồng Việt Nam; 500 USD, cùng một số giấy tờ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh. Trước đó, đơn vị này nắm bắt, theo dõi một nhóm người Mông Cổ lưu trú ở Đà Nẵng, có hành tung rất mờ ám.

Lực lượng công an xác định nghi phạm thuộc các đối tượng trong nhóm người Mông Cổ. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ Yagaazad Naranbat và Baasanjav Shinebayar.

Đối tượng Baasanjav Shinebayar.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận cùng với 8 người khác đều mang quốc tịch Mông Cổ đến Đà Nẵng thuê nhà số 18 Lê Minh Trung (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để lưu trú, hoạt động phi pháp: trộm cắp tài sản. Đối tượng các đối tượng nhắm đến thường là khách du lịch người nước ngoài.

Khoảng 8 giờ ngày 26-11, Baasanjav Shinebayar lái xe máy chở Yagaazad Naranbat đi đến các địa điểm du lịch tại TP.Đà Nẵng để trộm cắp. Khi đến Nhà thờ Con Gà, lợi dụng đông người, chúng rạch túi xách, lấy trộm tài sản của bà Wong Kit Ching Crytal rồi đi mua trang sức, vàng bạc, điện thoại… tại TP.Đà Nẵng, sau đó đem về Mông Cổ bán lấy tiền tiêu xài. Với thủ đoạn tương tự, nhóm đối tượng trên đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Kiểm tra nơi lưu trú, công an phát hiện 8 người Mông Cổ (4 nam, 4 nữ) đang lưu trú, thu giữ tang vật là 1 máy tính, 1 máy in thẻ card, 154 phôi thẻ card trắng, 86 phôi thẻ card trắng có gắn chip điện tử.

Một số tang vật liên quan đến vụ án và các đối tượng người Mông Cổ hoạt động phi pháp tại Đà Nẵng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ, hoàn tất hồ sơ để xử lý Yagaazad Naranbat và Baasanjav Shinebayar; tiếp tục mở rộng điều tra đối đối với các đối tượng còn lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang