Bắt nhóm người Trung Quốc lập "đại bản doanh" để lừa đảo ở Sài Gòn

Thứ Tư, 12/06/2019 17:05

|

(CAO) Để lừa đảo những người dân ở Trung Quốc, các đối tượng đã sang Việt Nam thuê nhà để "lập đại bản doanh" nhằm thực hiện các hành vi phạm tội. Đáng nói, trong số tang vật thu giữ được có cả kịch bản được chúng vạch sẵn hết sức kỹ lưỡng.

Chiều nay (12-6), Công an TP.HCM chính thức thông tin về việc đánh sập băng nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu, vừa bị triệt phá tại một căn nhà nằm trên đường Võ Văn Hát (P. Long Trường, Q.9) vào sáng cùng ngày.

Theo đó vào khoảng 9 giờ sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM cùng Công an quận 9 bất ngờ kiểm tra hành chính một căn nhà nằm trên đường Võ Văn Hát (P. Long Trường, Q.9). Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 20 đối tượng người Trung Quốc (trong đó có 9 đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc) có hành vi gia danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Tại đây, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 221 tờ tài liệu, 19 cuốn tập A4 chứa nội dung kịch bản giả danh Công an Trung Quốc để lừa đảo, 2 bản sao chụp (in màu) giả mạo giấy chứng nhận Công an Trung Quốc, 26 máy tính bảng Ipad, 46 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay hiệu Lenovo, 3 thiết bị giả lập âm thanh môi trường (còi hiệu, tiếng súng, nhạc lễ quân cảnh, tiếng ồn văn phòng, tiếng cười nói...), 5 bộ phát 4G wifi, 3 USB, 4 thiết bị D-Com 4G, 3 ổ cứng máy tính, 8 bộ đàm liên lạc và 1 máy in phun màu.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để đóng giả công an, cán bộ tòa án, Viện kiểm sát rồi gọi điện cho những người ở Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là băng nhóm tội phạm công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo xuyên quốc gia

Theo đó, chúng soạn sẵn kịch bản lừa đảo, gọi điện cho người Trung Quốc để hù dọa nạn nhân có liên quan đến các đường dây tội phạm ma túy, rửa tiền… rồi yêu cầu gửi tiền vào những tài khoản ngân hàng do chúng chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt. 

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng bố trí các tấm đệm mút lớn xung quanh khu vách tường của căn hộ để cách âm.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang