Những nghi án xâm hại tình dục trẻ em chấn động thời gian qua

Chủ Nhật, 19/03/2017 06:48

|

(CAO) Những giọt nước mắt đã rơi trên gò má của các ông bố, bà mẹ trên hành trình đấu tranh với tội ác của kẻ ấu dâm, đòi lại công lý, trả về bình yên cho gia đình và tương lai của đứa con.

1. Bé gái 7 tuổi ở Thủ Đức nghi bị xâm hại

Sáng 15-2, Công an phường Bình Thọ nhận được tố cáo của chị Lài (38 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) về việc con gái tên Bích bị một người đàn ông xâm hại ở trường. Công an quận Thủ Đức đã cử lực lượng hình sự, điều tra tổng hợp phối hợp với ban giám hiệu trường cùng vào cuộc điều tra.


Clip: Mẹ bé gái uất nghẹn kể lại vụ việc

Chị Lài cho biết, qua thăm khám, kiểm tra, các bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ cho biết, vết rách bên trong vùng kín của bé Hòa là do bị xâm hại.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an Q.Thủ Đức thông tin với báo chí

Theo kết quả giám định pháp y sơ bộ, bé Bích không bị rách màng trinh và âm hộ không có xác tinh trùng. Công an Q.Thủ Đức đã đến trường tiểu học Lương Thế Vinh kiểm tra hệ thống camera thì dữ liệu của camera số 4 (vị trí con chị Lài bị xâm hại) bị mất ở khoảng thời gian từ 11h:18’ đến 12h:22’ vào ngày 14-2.

Phòng giáo dục quận Thủ Đức khẳng định không có vụ xâm hại tình dục học sinh diễn ra tại trường.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an quận Thủ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

2. Bé gái 8 tuổi ở Hà Nội bị hàng xóm xâm hại tình dục

Chị Nguyễn (45 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố cáo, tối 8-1, con gái 8 tuổi của chị bị Mạnh, người thuê trọ gần nhà có hành vi xâm hại tình dục.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Bức xúc về sự việc, 2 ngày sau, người phụ nữ này đưa con đến Công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của Mạnh. Chiều 11-1, đại diện công an phường cùng với gia đình đưa bé gái đi giám định.

Sau khi Công an phường Thịnh Liệt triệu tập Mạnh lên trụ sở đã chuyển cho Công an quận Hoàng Mai làm rõ. Được cơ quan chức năng cho về, Mạnh đã cùng vợ con chuyển khỏi nơi cư trú.

Chiều 13-3, sau khi nắm bắt thông tin vụ việc bé gái 8 tuổi ở Hà Nội tố bị xâm hại, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên. Cơ quan chức năng sớm đưa người liên quan ra xử lý nghiêm, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 3.

Ngày 16-3, Công an TP.Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Cao Mạnh Hùng (SN 1983, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Dâm ô trẻ em”.

3. Ông lão 77 tuổi bị tố dâm ô 9 bé gái ở Vũng Tàu

Vào cuối tháng 6-2016, chị Trang nghe con gái 6 tuổi kể việc bị ông Kha (77 tuổi, tên được thay đổi) sống cùng chung cư có hành vi xâm hại tình dục. Trước sự việc trên, chị Trang làm đơn tố cáo ông Kha lên cơ quan công an và các cấp có thẩm quyền.

Ông lão 77 tuổi bị tố ấu dâm 9 em bé trong chung cư

Sau sự việc, Thường trực Thành ủy TP Vũng Tàu đã yêu cầu UBND TP Vũng Tàu chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ. Đến tháng 8-2016, Công an TP Vũng Tàu quyết định khởi tố vụ án Dâm ô với trẻ em.

Đến đầu năm 2017, thấy việc kéo dài nhưng cơ quan chức năng chưa khởi tố bị can nên một hãng luật có địa chỉ tại TP.HCM đã gửi thư khẩn cầu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đốc thúc việc điều tra.

Ngày 12-3, Chủ tịch nước đã yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, VKSND tối cao chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm điều tra vụ việc.

Ngày 15-3, VKSND Tối cao đã phát thông báo gởi các cơ quan chức năng về ý kiến chỉ đạo của ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao đối với vụ án dâm ô trẻ em xảy ra tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Theo đó ông Lê Minh Trí chỉ đạo Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Thủy về tội “Dâm ô trẻ em” theo điều 116, BLHS để điều tra, xét xử theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, ông Lê Minh Trí chỉ đạo thông qua vụ án này, yêu cầu Vụ trưởng Vụ 2, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra, rà soát ngay toàn bộ các vụ việc, vụ án về loại tội phạm này trên toàn quốc và báo cáo kết quả bằng văn bản trước ngày 20-3 để chỉ đạo xử lý nghiêm chỉnh, nhằm chống bỏ lọt tội phạm.

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Bình luận (0)

Lên đầu trang