“Nổ” có chú làm giám đốc nhà máy bia, cô gái chiếm đoạt gần 18,5 tỷ đồng

Thứ Hai, 26/08/2024 20:21  | Hoàng Quân

|

(CAO) Khoe có chú làm giám đốc nhà máy bia và có nhiều kho hàng lớn khắp Đà Nẵng, Nguyễn Thị Kim Huệ (31 tuổi) chiếm đoạt của 5 bị hại gần 18,5 tỷ đồng. Huệ nhận số tiền lớn, giao hàng nhỏ giọt và quỵt luôn.

TAND TP.Đà Nẵng vừa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Huệ (SN 1993, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ tháng 5/2022, Huệ kinh doanh mặt hàng bia, nước giải khát tại nhà. Từ đó đến tháng 01/2023, Huệ đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có người chú tên Phạm Minh Thành là Giám đốc nhà máy bia Đà Nẵng tại khu công nghiệp Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu) nên có nguồn bia, nước giải khát giá rẻ; có nhiều kho hàng lớn ở nhiều quận tại Đà Nẵng. Ai muốn mua hàng giá rẻ phải đặt cọc tiền trước.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Huệ.

Tin lời và thấy các mặt hàng Huệ báo giá thấp hơn thị trường 10%, chị Đặng Thụy Tuyết Hạnh (SN 1983, ngụ Q.Liên Chiểu) nhiều lần đặt cọc mua bia, nước giải khát. Sau mỗi lần nhận tiền, Huệ đến một số công ty khác để mua hàng giao cho chị Hạnh.

Từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022, chị Hạnh chuyển cho Huệ gần 43,7 tỷ đồng. Huệ giao hàng cho chị Hạnh chỉ gần 32,4 tỷ đồng và chiếm đoạt gần 11,3 tỷ đồng. Giữa tháng 11/2022, chị Hạnh thấy hàng mà Huệ giao còn thiếu quá nhiều nên yêu cầu cho gặp ông Thành để nói chuyện, giải quyết.

Sợ bị phát hiện nên Huệ tạo zalo tên Phạm Thành để kết bạn với chị Hạnh và nhắn tin lý giải việc chưa giao đủ hàng hóa là do nhà máy sản xuất không kịp, hứa trả đầy đủ hàng vào cuối tháng 11/2022. Nhưng Huệ không thực hiện. Tháng 4/2023, Huệ bồi thường cho chị Hạnh được 25 triệu đồng.

Tương tự thủ đoạn như trên, Huệ kêu gọi anh Lê Đình Lợi (SN 1991, ngụ xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam); chị Nguyễn Thị Ánh (SN 1986, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu); anh Quách Công Thắng (SN 1986, ngụ Q.Sơn Trà); anh Lê Đình Đông (SN 1991, ngụ Q.Liên Chiểu) đưa tiền góp vốn để được chia lợi nhuận.

Ngày 29/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt giữ Nguyễn Thị Kim Huệ.

Những người này đều bị Huệ chiếm đoạt tiền, cụ thể: chị Ánh hơn 3,2 tỷ đồng; anh Thắng hơn 2,3 tỷ đồng; anh Lợi hơn 1,4 tỷ đồng; anh Đông 150 triệu đồng. Tổng số tiền mà Huệ chiếm đoạt của 5 bị hại là gần 18,5 tỷ đồng.

Tại tòa, Huệ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận không còn khả năng trả tiền. HĐXX TAND tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Huệ 19 năm tù; buộc phải bồi thường tiền cho các bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang