Nổi máu ghen đâm vợ trọng thương rồi treo cổ tự tử

Thứ Tư, 08/06/2016 05:21

|

(CAO) Thấy vợ ăn cơm cùng nhóm thanh niên, G. nổi máu ghen dùng dao đâm vợ chí mạng rồi sau đó treo cổ tự tử.

Bắt giữ hai hung thủ sát hại dã man nữ sinh lớp 7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tổ 11, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20 giờ ngày 6-6, anh Lê Văn G. (SN 1984, quê Thanh Hóa) đi làm về thấy vợ ngồi ăn cơm với nhóm thanh niên. Máu ghen nổi lên, anh G. dùng dao đâm vợ và một thanh niên khác trọng thương.

Anh G. đâm vợ và tự tử

Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Sau khi đâm vợ, anh G. đã dùng dây điện thắt cổ tự tử ngay ở hàng rào trước nơi ở

Nhận được tin báo, Công an TP. Điện Biên Phủ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc.

Theo thông tin, hiện gia đình anh G. đang từ trong Thanh Hóa ra để nhận diện cũng như đưa thi thể nạn nhân về quê để lo các thủ tục mai táng.

Hiện trường nơi anh G. đâm vợ và thanh niên

Ông Nguyễn Văn Kiện – Phó chủ tịch UBND phường Thanh Bình xác nhận có vụ vụ việc xảy ra tại địa bàn. Hiện vợ anh G. và một nam thanh niên bị đâm trọng thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Theo ông Kiện, tối 6-6, khi vợ anh G. cùng 4 người bạn khác đang ngồi ăn cơm thì anh này đã lấy dao rồi đâm vợ mình và một nam thanh niên khác trọng thương. Sau khi gây án, G. đã bỏ trốn và thắt cổ tự tử.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang