Truy bắt hai tên trộm đột nhập vào nhà hàng Nhật Bản ngay giữa Sài Gòn

Thứ Tư, 08/06/2016 05:02

|

(CAO) Khóa cửa nhà hàng để đi ra ngoài một lúc, chưa đầy một giờ sau quay về thì ông chủ người Nhật Bản phát hiện kẻ gian đã phá khóa cửa đột nhập vào bên trong lấy trộm số tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng.

Chiều nay (7-6), Cơ quan CSĐT Công an Q.1, TP.HCM cho biết đang điều tra truy xét vụ mất trộm tài sản lớn xảy ra tại nhà hàng Sakara nằm trên đường Lê Thánh Tôn (P. Bến Nghé, Q.1).

Theo trình báo của ông Inoue Kenichi (SN 1958, chủ nhà hàng) thì khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5-6, khi khách đã ra về hết nên ông khóa cửa nhà hàng đi ra ngoài ăn tôi. Gần một giờ sau, ông quay về thì bất ngờ phát hiện ổ khóa cửa nhà hàng bị phá, nhà hàng có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập.

Đối tượng đột nhập nhà hàng Nhật Bản lấy trộm tài sản - Ảnh: Cắt từ camera

Ông Inoue Kenichi liền chạy vào kiểm tra tài sản thì thấy bị mất một chiếc túi xách bên trong chứa 10,5 triệu đồng để ở tầng trệt bị lấy cắp. Chiếc két sắt đặt ở lầu 4 cũng bị phá bung. Toàn bộ tài sản bên trong gồm 95 triệu đồng tiền mặt, 4.000 USD, 1 nhẫn kim cương trị giá 140 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy cắp.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên cơ quan công an. Nhân tin báo, công an Phường Bến Nghé, Q.1 cùng các đội nghiệp vụ nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra truy xét.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh được gắn trong nhà hàng, cơ quan công an được biết khi ông chủ người Nhật Bản vừa ra khỏi nhà hàng được ba phút thì có hai thanh niên đột nhập vào nhà hàng lấy trộm tài sản.

Qua báo CATP điện tử, cơ quan công an đề nghị ai nhận dạng được đối tượng thực hiện vụ trộm trên xin báo về đội CSĐT tội phạn về TTXH Công an Q.1, số 73 Yersin, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, ĐT 069.3187908 gặp đồng chí Mai Thanh Tài để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang