Quảng Nam:

Một phụ nữ ra đầu thú sau 11 năm trốn truy nã

Thứ Ba, 07/06/2016 15:13  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 7-6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, bà Nguyễn Thị Hoa (57 tuổi, trú khối 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) ra đầu thú sau 11 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ, năm 2005, bà Hoa với danh nghĩa làm nghề nuôi tôm huy động số vốn hơn 1 tỷ đồng của nhiều người dân. Sau đó, nhiều lần người dân đòi nợ nhưng bà Hoa không trả được nên các bị hại làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Bà Nguyễn Thị Hoa ra đầu thú cơ quan chức năng

Bà Hoa không có tiền để trả nên bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 24-3-2005, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Hoa.

Được biết, sau khi rời địa phương, bà Hoa lên tỉnh Đắc Nông làm thuê bằng nghề trồng cà phê, tiêu. Đến năm 2010, bà đến Bình Dương làm công nhân.

Do bà Hoa di chuyển chỗ ở liên tục khiến các Cảnh sát Công an gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ điều tra vẫn ngày đêm thu thập thông tin và vận động Hoa ra đầu thú. Sau 11 năm sống ấn nắp nhiều nơi, ngày 5-6, Nguyễn Thị Hoa ra đầu thú cơ quan chức năng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang