Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã cùng cháu ruột

Chủ Nhật, 01/05/2016 09:52

|

(CAO) Lợi dụng việc đang nuôi con nhỏ, tòa án chấp thuận cho tại ngoại, Tuyên đã bỏ trốn từ Đồng Tháp lên Bình Dương sinh sống. Tuyên bỏ trốn vì tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” cho đến khi sa lưới pháp luật.

Chiều ngày 30-4, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Phạm Diệp Thu Thị Ngọc Tuyên (SN 1976, quê Đồng Tháp) và làm thủ tục bàn giao cho Công an Đồng Tháp xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Tuyên

Khi bắt giữ Tuyên, cơ quan chức năng còn phát hiện Nguyễn Ngọc Thiên Trang (SN 1997) là cháu ruột của Tuyên, người được coi là mất tích, công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã ra thông báo truy tìm.

Trước đó, qua biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Tuyên phát hiện Tuyên đang lẩn trốn tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Chờ thời điểm thích hợp, các trinh sát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan chức năng, Tuyên đã khai nhận hành vi bỏ trốn khi đang chờ thi hành án. Theo đó, vào tháng 4-2015, Tuyên bị Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, (Đồng Tháp) tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Lợi dụng việc nuôi con nên Tuyên được tại ngoại và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu điều tra, năm 2005 Tuyên mượn xe mang nhãn hiệu Dream của một người quen tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh. Sau đó, Tuyên đã đem chiếc xe Dream đi cầm lấy 4 triệu đồng để lấy tiền trả nợ.

Giữa năm 2006, bị hại đã trình báo cơ quan công an bắt giữ Tuyên về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Vì lý do nuôi con nhỏ nên đến 2015 vụ án mới được đưa ra xét xử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang