Công an TP.HCM tổng kiểm tra các dịch vụ nhạy cảm trong dịp lễ 30-4, 1-5

Thứ Bảy, 30/04/2016 05:19

|

(CAO) Dịp lễ 30-4, 1-5, Công an TP.HCM huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ trực chiến 24/24 để đảm bảo các hoạt động vui chơi của người dân. Công an cũng sẽ mở đợt tổng kiểm tra hành chính các địa bàn trọng điểm, các dịch vụ kinh doanh nhạy cảm như vũ trường, quán bar, tiệm cầm đồ…

Theo đó, Công an TP.HCM tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm, các điểm nóng phức tạp về trật tự xã hội và đảm bảo an toàn giao thông.

Công an sẽ kiểm tra hành chính tại các khu dân cư tập trung đông người dân tạm trú, nhà cao tầng, chung cư cao cấp… Ngoài ra, công an cũng kiểm tra tại các điểm kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm như: nhà hàng, quán bar, vũ trường, tiệm cầm đồ, karaoke, khách sạn...

Công an TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra tại vũ trường, quán bar, chung cư cao cấp... trong dịp lễ sắp tới

Công an TP.HCM cũng mở đợt vận động người dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm…

Công an TP.HCM cho biết, từ giữa tháng 11-2015 đến tháng 4-2016, tình hình tội phạm hình sự được kéo giảm. Trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 2.119 vụ phạm pháp, so với thời gian cùng kỳ giảm 321 vụ; công an điều tra, khám phá 1.429 vụ phạm pháp hình sự, bắt 1.664 tên (đạt 67,44%).

Các loại án giảm chủ yếu là án trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, hiếp dâm… Hai loại án tăng là Giết người xảy ra 41 vụ (tăng 5,13%), Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 155 vụ (tăng 15,67%).

Theo Công an TP.HCM. thời gian tội phạm gây án cướp giật tài sản chủ yếu xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng và 22 giờ khuya.

Bình luận (0)

Lên đầu trang