Vụ giang hồ nổ súng 'huyết chiến': Nghi can chủ mưu ra đầu thú

Thứ Ba, 07/06/2016 20:50

|

(CAO) Chiều 7-6, đối tượng Lê Hữu Phước (27 tuổi, còn gọi là Bi Phước, ngụ P.Trần Phú, TP. Quảng Ngãi) đến cơ quan công an đầu thú và nhận mình là người thuê băng giang hồ Bình Định ra thanh toán giúp băng nhóm đối thủ ở Quảng Ngãi tối 5-6.

Làm việc với cảnh sát, Phước cho biết, cách đây vài ngày, Nguyễn Thắng (còn gọi là Thắng Cu, ngụ P.Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi) cùng đàn em đến nhà Phước đập phá, chửi bới, đòi xông vào nhà chém giết nhưng do nhà kiên cố nên các đối tượng này không thực hiện hành vi được. Ôm hận, Phước cầu cứu băng nhóm giang hồ quen biết từ Bình Định để “lấy lại danh dự”.

Nơi xảy ra vụ việc

Băng nhóm Bình Định huy động khoảng 40 thanh niên đi trên sáu ô tô (ba xe hiệu Inova, hai xe Fortuner và một xe 16 chỗ ngồi) đến TP.Quảng Ngãi giúp băng nhóm của Phước giải quyết mâu thuẫn. Băng nhóm ở Quảng Ngãi với khoảng 30 thanh niên hẹn nhóm giang hồ Bình Định đến khu vực đất trống phía Tây đường Trường Chinh để “huyết chiến”.

Tuy nhiên, trong lúc hai bên đang chuẩn bị lao vào hỗn chiến thì bất ngờ có nhiều tiếng súng nổ, tiếng người hô giật chốt lựu đạn, khiến nhóm đối tượng từ Bình Định hoảng sợ, chạy lên xe để thoát thân. Nhóm đối tượng ở Quảng Ngãi truy đuổi và đập vỡ kính sau ô tô BS: 77A - 020.07 (hiện đang bị Công an tạm giữ để điều tra).

Giang hồ Bình Định - Quảng Ngãi nổ súng

Thông tin từ Công an Quảng Ngãi, tính đến chiều 7-6, cơ quan này tạm giữ 7 đối tượng thuộc nhóm giang hồ Bình Định và Lê Hữu Phước mới ra đầu thú.

Công an Quảng Ngãi cũng đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bình Định sàng lọc, vận động các đối tượng ra đầu thú; đồng thời tập trung điều tra, giám định thiệt hại tài sản, thương tích, quả nổ, công cụ gây án… để xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Bình luận (0)

Lên đầu trang