Nữ cử nhân thuê người đóng giả mẹ ruột để lừa bán nhà

Thứ Tư, 19/08/2015 14:02  | Kim Phát

|

(CAO) Do cần tiền nên một nữ cử nhân đã nhờ người đóng giả mẹ ruột của mình để bán nhà, lừa đảo lấy 1,1 tỉ đồng.

Ngày 19-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đặng Phúc Gia Bảo Trân (SN 1976, cử nhân Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM) mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Đặng Phúc Gia Bảo Trân sau phiên tòa

Do cần tiền làm ăn, Trân đã nhờ một phụ nữ (chưa xác định lai lịch) đóng giả mẹ ruột để làm thủ tục mua bán căn nhà với giá 1,5 tỉ đồng.

Trân đã lén lấy giấy CMND, sổ hộ khẩu, giấy tờ nhà đất do mẹ Trân đứng tên một căn nhà trên đường Ngô Quyền (quận 10, TP.HCM) rồi cùng một phụ nữ đến phòng công chứng ký hợp đồng nhận tiền cọc.

Hai bên cam kết sau 3 tháng làm thủ tục sẽ giao nhận nhà. Tuy nhiên, công chứng viên yêu cầu phải có giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân và tài sản của người đứng chủ quyền nhà. Sau đó, Trân tiếp tục ra ủy ban phường làm những giấy tờ công chứng viên yêu cầu.

Tháng 8-2011, khi bên mua nhà đến nhận nhà thì phát hiện bị lừa đảo nên trình báo và khởi kiện dân sự ra TAND quận 10 yêu cầu trả 1,1 tỉ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, TAND quận 10 xét thấy có dấu hiệu tội lừa đảo nên đã chuyển hồ sơ, yêu cầu công an vào cuộc. Sau khi giám định hồ sơ, thấy tất cả các giấy tờ đều là giả nên công an đã ra lệnh tạm giam đứa con bất hảo này.

Bình luận (1)

Quá ác độc. Pháp luật cần dạy cho cô ta một bài học thích đáng.

Nhung - Thứ Tư, 19/08/2015, 15:47 Trả lời | Thích
Lên đầu trang