Làm ăn thua lỗ, chủ doanh nghiệp lừa đảo người dân

Thứ Năm, 13/08/2015 13:55  | Kim Phát

|

(CAO) Mặc dù chủ doanh nghiệp sai phạm rành rành nhưng cán bộ phòng giao dịch một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Đồng Tháp vẫn bắt tay, nhận tiền bôi trơn để giải ngân, tạo điều kiện cho chủ doanh nghiệp chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Ngày 13-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 19 năm tù đối với Huỳnh Vũ Thuận (SN 1975, ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) và Huỳnh Thanh Bình (SN 1960, anh họ Thuận) mức án 13 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Huỳnh Vũ Thuận là chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Tây Hồ, thị trấn Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Do cần vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nuôi cá nên Thuận thế chấp toàn bộ tài sản để vay tiền ngân hàng.

Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, đầu tư nuôi cá không thành công nên Thuận mất khả năng thanh toán, từ đó nảy sinh ý định dụ nhiều người dân lấy sổ đỏ của họ đi thế chấp vay ngân hàng.

Do có mối quan hệ quen biết với Phạm Công Hải (SN 1977, nguyên Phó Phòng giao dịch huyện Hồng Ngự một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Đồng Tháp) nên kế hoạch của Thuận khá thuận lợi.

Từ cuối năm 2008 đến giữa năm 2009, Thuận đã nhờ Huỳnh Thanh Bình đi tập hợp nhiều hộ dân có nhu cầu vay vốn để sản xuất bằng cách yêu cầu họ giao sổ đỏ để liên kết với doanh nghiệp của Thuận lập hồ sơ vay tiền ngân hàng.

Kết quả, Thuận và Bình đã lập hồ sơ vay hai ngân hàng gần 7 tỉ đồng. Thuận giao cho người dân số tiền gần 3 tỉ, còn lại 3,7 tỉ đồng Thuận chiếm đoạt trả nợ và đầu tư.

Trong vụ án này, Hải được Thuận lót tay 137 triệu đồng trên tổng số tiền được vay. Khi bị bắt, Hải đã giao lại toàn bộ tiền thu lợi bất chính.

TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Thuận 19 năm tù, Bình 13 năm tù về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ, Hải bị 7 năm tù do nhận hối lộ (bị cáo không kháng cáo, không bị kháng nghị).

Bình luận (0)

Lên đầu trang