Khánh Hoà:

Lãnh án vì rủ nhau đi cướp

Thứ Năm, 13/08/2015 13:04  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Các đối tượng Huỳnh Công An, Nguyễn Bình Định, Phạm Đức Thanh đã phải cúi đầu trước pháp luật vì hành vi cướp giật giỏ xách.

Sáng 13-8, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Huỳnh Công An (SN 1992, trú thôn Phong Thạnh, xã Ninh Lộc, TX Ninh Hòa) 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Cùng tội này, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bình Định (SN 1993, trú thôn Tấn Thạnh 2, xã Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định, hiện ở thôn Đoàn Nhất, xã EA Tân, Krông Năng, Đăk Lăk) 4 năm tù, tổng hợp hình phạt 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản của TAND huyện Krông Năng, Đăk Lăk buộc phải chấp hành là 5 năm 6 tháng tù.

Phạm Đức Thanh (SN 1993, trú thôn Đoàn Kết, xã EA Tân, Krông Năng, Đăk Lăk) 4 năm tù, tổng hợp hình phạt 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản của TAND huyện Krông Năng, Đăk Lăk buộc phải chấp hành là 5 năm 3 tháng tù.

Ba bị cáo An, Định, Thanh trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, An, Thanh và Định là người ở nơi khác đến thuê phòng số 7, tại nhà nghỉ Thúy Viên 2 (số 10 Nguyễn Biểu, TP Nha Trang) để ở. Do không có tiền tiêu xài nên cả bọn bàn nhau đi cướp giật tài sản. Vì chỉ có 1 xe máy nên Định ở lại phòng và đợi bạn gái vào chơi.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 22-6-2013, An điều khiển xe máy chở Thanh đi trên các tuyến đường trong TP Nha Trang xem ai sơ hở thì ra tay. Khi đến ngã ba đường Lê Thánh Tôn – Nguyễn Thiện Thuật, cả hai phát hiện chị Lê Thị Thanh Tường điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Tuyết Như và chị Như để 2 giỏ xách ở giữa 2 người.

An áp sát để Thanh giật giỏ xách rồi tăng ga bỏ chạy nhưng đã va chạm với xe của chị Tường và ngã xuống đường. Thanh cầm giỏ xách bỏ chạy thì bị người dân đuổi theo bắt giữ cùng tang vật gồm: 1 giỏ xách màu trắng, 1 ví nữ, 1 điện thoại di động, 905.000 đồng và 43 USD. Trong khi đó, An dựng xe rồi chạy về nhà nghỉ Thùy Viên 2. Đến 18 giờ cùng ngày, Công an đã bắt giữ An và Định cùng xe máy.

Tại cơ quan CSĐT, cả 3 đã khai nhận toàn bộ hành vi. Ngoài ra, An và Thanh còn khai, khoảng 22 giờ ngày 20-6-2013, An và Thanh đang đi xe máy trên đường Phạm Văn Đồng (gần cầu Trần Phú) thì phát hiện chị Nguyễn Thị Phúc Luôn để giỏ xách dưới chân khi đi xe máy trên đường Trần Phú theo hướng về Bình Tân. 

An điều khiển xe áp sát để Thanh giật giỏ xách rồi bỏ chạy về phòng trọ. Cả hai kiểm tra giỏ xách thấy có 2 giấy đăng ký xe máy, 2 giấy phép lái xe, 1 tờ giấy bảo hiểm, vở học sinh, 1 cây dù, 1 thẻ sinh viên và 1 thẻ ATM đều mang tên Luôn, 1 tờ khai thuế; số tiền 900.000 đồng. Theo định giá, tổng trị giá tài sản 2 vụ cướp giật là 1.919.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang