Nguyên Giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô lãnh án 13 năm tù

Thứ Tư, 12/08/2015 19:31  | Tường Vân

|

(CAO) Sau 9 ngày xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô (CVR), Phú Yên (gọi tắt Công ty Cảng Vũng Rô), tòa đã tuyên án 13 năm tù cho nguyên Giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô.

Chiều 12-8, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo chủ mưu là Nguyễn Minh (SN 1958, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô) 13 năm tù; bị cáo Huỳnh Thành (SN 1952, Phó phòng Kế toán Công ty Cảng Vũng Rô tại TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Trần Phong (SN 1965, nguyên Phó giám đốc chi nhánh Công ty Cảng Vũng Rô tại TP. Hồ Chí Minh) mỗi bị cáo 6 năm tù; bị cáo Ngô Minh Dũng (SN 1968, nguyên kế toán trưởng Công ty Cảng Vũng Rô) 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Vũ Thùy Trang (SN 1972, thủ quỹ Công ty Cảng Vũng Rô tại TP. Hồ Chí Minh), Triệu Vũ Khiêm (SN 1977, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Lộc, có trụ sở giao dịch ở KCN Đồng An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), Phạm Nhiêm (SN 1959, kế toán trưởng Công ty Đại Lộc), Hồ Thị Hằng (SN 1977, Thủ quỹ công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Lộc) mỗi bị cáo 5 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo phải bồi thường liên đới cho Công ty Cảng Vũng Rô hơn 37,3 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Minh không thừa nhận đã nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Vũ Thùy Trang hơn 9,3 tỉ đồng và bị cáo Hồ Thị Hằng hơn 23,8 tỉ đồng. Ngoài ra bị cáo Minh khai rằng, vì bị cáo Triệu Vũ Khiêm là cháu nên mới nhiệt tình giúp đỡ để Công ty Đại Lộc có vốn hoạt động.

Trong khi đó, 7 bị cáo trong vụ án đều khai Minh đã chỉ đạo lập, xuất khống 221 hóa đơn của Công ty Đại Lộc bán vải cho chi nhánh CVR tại TP.HCM với số lượng 1.4 tấn vải mộc thun và 12.6 triệu mét vải thành phẩm, trị giá hơn 204,7 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2001 đến năm 2013, trong quá trình điều hành Công ty Cảng Vũng Rô, Nguyễn Minh đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn thành lập Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Lộc.

Trên giấy tờ, công ty này hoạt động theo loại hình công ty TNHH có hai thành viên góp vốn, gồm Triệu Vũ Khiêm (cháu của Nguyễn Minh) và ông Nguyễn Duy Hùng (chồng của Nguyễn Vũ Thùy Trang); mỗi người góp 200 triệu đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, Đại Lộc là công ty “sân sau” của Nguyễn Minh.

Để nuôi công ty, Nguyễn Minh đã chỉ đạo các bị cáo trên lập chứng từ kế toán, hợp đồng mua bán, thủ tục vay tiền không đúng quy định của pháp luật. Công ty Cảng Vũng Rô đã mang hầu hết tài sản thế chấp như đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, phương tiện vận tải cho hai ngân hàng Vietinbank và BIDV Chi nhánh Phú Yên để vay gần 300 tỷ đồng.

Trong đó, 2 hợp đồng vay vượt 30% giá trị tài sản nhưng chưa được sự chấp thuận của đại diện chủ sở hữu là UBND tỉnh Phú Yên. Đồng thời, chuyển tiền từ Công ty Cảng Vũng Rô sang cho Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Lộc sử dụng, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước hơn 37,3 tỉ đồng. Nguyễn Minh còn chỉ đạo cấp dưới dùng vốn nhà nước phục vụ cho cá nhân của mình như mua đất, mua xe, chuyển vốn cho công ty của con trai Nguyễn Minh…

Kết quả thanh tra của tỉnh Phú Yên cho thấy lãnh đạo Công ty Cảng Vũng Rô đã có hành vi cố ý làm trái, có dấu hiệu tẩu tán, trục lợi tài sản của Nhà nước, làm thất thoát, mất khả năng thu hồi 50 tỉ đồng tiền của nhà nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang