Quảng Ngãi:

Bắt côn đồ đâm nhiều người vì “ngứa mắt”

Thứ Ba, 11/08/2015 20:58  | Sự Luân

|

(CAO) Chỉ vì cảm thấy "ngứa mắt" với những người trong đám cưới, Nguyễn Văn Đủ đã dùng giao đâm loạn xạ khiến nhiều người bị thương.

Ngày 11-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ cho biết vừa bắt đối tượng Nguyễn Văn Đủ, (28 tuổi, ngụ thôn Đồng Văn, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ) đã có hành vi dùng dao đâm nhiều người khác trong tiệc cưới.

Đối tượng Nguyễn Văn Đủ - Ảnh: Sự Luân

Trước đó vào ngày 10-8, sau khi dự đám cưới tại nhà ông Phạm Văn Nhin (ở thôn Làng Măng, Ba Dinh, Ba Tơ), Nguyễn Văn Đủ đứng trước đám cưới thấy Phạm Văn Then (20 tuổi) điều khiển xe mô tô trong đám cưới ra và tự ngã xuống đường. Vì “ngứa mắt” tóc Then nhuộm màu đỏ, Nguyễn Văn Đủ lao tới dùng chân đá nhiều lần vào người Then.

Tiếp đó, Đủ rút con dao bấm trong túi quần đâm vào bụng Then. Khi Then ngã gục xuống đất, anh Phạm Văn Khí (35 tuổi), đi dự đám cưới đã chạy đến ôm Phạm Văn Then đưa đi cấp cứu thì Đủ tiếp tục xông tới dùng dao đâm vào cổ phía sau gáy của Phạm Văn Khí gây thương tích.

Sau khi mọi người can ngăn, Nguyễn Văn Đủ đi bộ ra ra đường. Tình cờ gặp ông Phạm Văn Đết (50 tuổi, ở thôn Rộc Măng, xã Ba Tô) đi bộ, Đủ dùng dao xông tới đâm vào vùng mặt làm ông Đết ngã gục xuống đất. Thấy vậy, mọi người xông vào can ngăn đồng thời khống chế, tước con dao mà Nguyễn Văn Đủ đang cầm trên tay.

Do bức xúc trước hành vi côn đồ của Nguyễn Văn Đủ nên rất đông người dân dùng tay, chân và đá tấn công lại khiến Đủ bị thương. Công an xã Ba Dinh cũng đã kịp thời đến hiện trường tổ chức đưa người bị hại đi cấp cứu và bắt giữ đối tượng côn đồ Phạm Văn Đủ giao Công an huyện Ba Tơ xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang