Dọa bắt đối tác vào bệnh viện bán thận để trừ nợ

Thứ Năm, 13/08/2015 09:29  | Thiên Long

|

(CAO) Cho rằng đối tác hùn hạp làm ăn với mình đang nợ một số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng nhưng không trả, Chu Thiết Thực (SN 1985, thường trú Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thuê một nhóm người dọa bắt đối tác vào bệnh viện bán thận trừ nợ.

Cơ quan CSĐT Công an quận 5 vừa ra quyết định tạm giữ 4 đối tượng gồm Chu Thiết Thực (SN 1985, thường trú Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Tuấn (SN 1992, thường trú Tiền Giang), Trần Đình Phong (SN 1985, thường trú Quảng Nam) và Mai Anh Tuấn (SN 1985, thường trú Quận Tân Phú) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, anh Trần Tuấn Hải (SN 1984, tạm trú Quận 7) có hùn vốn mở công ty TNHH tại Quận Tân Phú để kinh doanh với Thực. Số vốn điều lệ đăng ký là 1 tỷ đồng nhưng thực tế là ghi khống. Sau đó, cả hai bán 34% cổ phần công ty cho 2 người khác.

Khi công việc kinh doanh thua lỗ, Công ty ngưng hoạt động, Hải và Thực làm công việc khác. Tuy nhiên, Thực cho rằng Hải còn nợ Thực số tiền 239 triệu đồng bao gồm cổ phần của Thực đã bán cho người khác được 200 triệu và 39 triệu tiền lương trong thời gian làm việc. Thực nhiều lần đòi nợ Hải không được nên nhờ tên Phong đòi nợ giùm với thỏa thuận chia 50% số tiền.

Ngày 20-7-2015, tên Phong đã cùng tên Lê Tuấn; Mai Anh Tuấn (sinh 1985, thường trú Quận Tân Phú), hẹn anh Hải đến quán cà phê HI (số 905 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5), đe dọa bắt vào bệnh viện bán thận trừ nợ. Do sợ nên anh Hải đã đưa cho số đối tượng trên 80 triệu đồng và hẹn đến ngày 5-8-2015 sẽ trả hết số tiền còn lại.

Khi thoát khỏi các đối tượng trên, anh Hải đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an. Ngày 5-8-2015, khi các đối tượng trên đến quán cà phê nhận tiền thì bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang