Đòi tiền “bảo kê” không được, cướp luôn tài sản của chủ quán

Thứ Ba, 18/08/2015 15:36  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Đòi tiền bảo kê không được, Lành giật máy tính xách tay của bảo vệ rồi thản nhiên mang về phòng.

Sáng 18-8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án 8 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản đối với bị cáo Hoàng Văn Lành (SN 1989, trú tổ 20 Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang) do bị cáo này rút đơn kháng cáo.

Bị cáo Hoàng Văn Lành

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 23-3-2015, Lành điều khiển xe máy chở bạn gái là Nguyễn Thị Kim Hồng đi mua bánh mì trên đường 2/4 Nha Trang. Thấy anh Bùi Quang Thông ngồi trong quán tại số 1 Nguyễn Đình Chiểu sử dụng một máy tính xách tay hiệu HP nên nảy sinh ý định vào xin tiền “bảo kê”.

Lành vào quán nói: “Cho thu 100.000 đồng”, anh Thông nói tiền gì thì Lành tiếp tục đe dọa: “Muốn làm ăn yên ổn thì đóng 100.000 đồng”. Thấy anh Thông vẫn không nói gì, Lành đòi đánh anh Thông.

Anh Thông bỏ chạy và cầm cục đá trên tay, trong lúc Lành xông vào thì bị anh Thông ném đá trúng tay và vai. Lành quay lại nơi để xe máy lấy 1 kéo lưỡi inox dài 20cm đuổi đánh anh Thông, anh Thông bỏ chạy. Thấy trên bàn anh Thông còn để một chiếc máy tính xách tay (trị giá 4.974.000 đồng), Lành đến chiếm đoạt chiếc máy tính trên rồi quay lại xe.

Hồng thấy vậy nên: “Lấy máy tính ở đâu vậy?”. Lành trả lời “Của ông kia, ngày mai ổng có đòi thì trả lại”. Sau đó, Lành đem máy tính về cất giấu tại nơi ở. Anh Thông đã trình báo cho công an và Lành bị bắt giữ.

Riêng bị cáo Hồng thấy không đủ yếu tố cấu thành tội “cướp tài sản” với vai trò đồng phạm nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

* Cùng ngày, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Huỳnh Phúc (SN 1991, trú 5C/17 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP.HCM) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt 2 năm 6 tháng tù treo về tội cướp giật tài sản của TAND Q.11 buộc phải chấp hành là 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đỗ Huỳnh Phúc trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Phúc, Nguyễn Hoàng Thiện Tâm và Long khoảng 12 tuổi (chưa xác định) từ TP.HCM ra Nha Trang chơi. Đến khoảng 14 giờ ngày 6-4-2015, Phúc mượn xe máy của một người tên Hải chở Tâm và Long ra TX.Ninh Hòa để đi đòi nợ.

Khi đến địa phận thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, Nha Trang (đoạn đối diện Công ty du lịch Long Phú) thì Phúc thấy một xe máy hiệu Yamaha (trị giá 9.062.000 đồng) của chị Phan Thị Bích Hạnh đang để bên lề đường và đã khóa cổ xe. Phúc dừng xe cách khoảng 100m giao xe máy cho Tâm và Long, sau đó đi bộ đến xe máy hiệu Yamaha lấy trộm khẩu trang và bao tay cho Tâm đeo chống nắng.

Khi lấy được khẩu trang, bao tay, Phúc quan sát xung quanh không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp xe máy trên. Phúc dùng dao xếp (mang theo người từ trước) đưa lưỡi dao cạy phá khóa cổ xe máy hiệu Yamaha. Lúc này, người dân phát hiện truy hô và bắt giữ Phúc. Long thấy vậy bỏ lại Tâm rồi nhanh chóng điều khiển xe máy bỏ chạy thoát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang