Trên đường đi học về, nam sinh lẻn vào nhà dân chôm vàng tiêu xài

Thứ Ba, 18/08/2015 15:31  | Hồng Nam

|

(CAO) Đi học về, thấy nhà dân không khóa cửa, nam sinh đã lẻn vào lấy trộm 3 nhẫn vàng 24K trọng lượng 10,5 chỉ và 1 giây chuyền vàng 18K trọng lượng 0,5 chỉ.

Ngày 18-8 TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Trần Phát Huy (SN 25-15-1997, HKTT ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Trần Phát Huy tại phiên tòa

Vào khoảng tháng 9-2014, Huy trên đường đi học về ngang nhà bà Trần Thị Nô (SN 1962, ngụ ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ) thấy bà Nô không có ở nhà và cửa không khóa nên Huy nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Huy đã lẻn vào nhà bà Nô lấy trộm 3 nhẫn vàng 24K trọng lượng 10,5 chỉ và 1 giây chuyền vàng 18K trọng lượng 0,5 chỉ trị giá 43.480.000 đồng, mang về nhà cất và đem bán dần để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 19-2-2015, bà Nô phát hiện mất số tài sản trên nên đã đến trình báo công an. Khi Cơ quan công an mời Huy về làm việc thì Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Với những tình tiết nêu trên HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trần Phát Huy 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang