Ổ cá độ World Cup tiền tỷ qua mạng ở quán cà phê

Thứ Bảy, 30/06/2018 17:45

|

(CAO) Khi các con bạc đang say sưa đánh bạc và tổ chức đánh bạc các trận bóng World Cup 2018 tại một quán cà phê ở Đà Nẵng thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang, tạm giữ các đối tượng.

Ngày 30-6, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng xác nhận, vừa triệt phá một “ổ” đánh bạc, tạm giữ hình sự các đối 3 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá và cho tại ngoại 16 con bạc liên quan.

Các con bạc bị bắt quả tang cá độ bóng đá.

Vào lúc 22 giờ ngày 28-6, các lực lượng của Công an TP.Đà Nẵng và Công an quận Cẩm Lệ ập vào quán cà phê Fan Club Manchester 45 Tú Mỡ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), bắt quả tang hàng chục người là khách xem bóng đá đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tang vật bị thu giữ gồm 2 laptop, 4 quyển sổ ghi nội dung cá độ, 5 điện thoại, sao in 117 trang mạng cá độ và gần 90 triệu đồng tiền mặt. Các tài khoản cá độ của 3 đối tượng sử dụng có số tiền cá độ qua mạng gần 4 tỷ đồng.

Lập biên bản đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc.

Cơ quan công an làm rõ, tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi ‘Tổ chức đánh bạc” gồm Nguyễn Văn Thương (45 tuổi), Nguyễn Tấn Cường và Trần Công Cảnh (cùng 27 tuổi, cùng ngụ phường Hòa An). Cơ quan công an làm rõ, Thương là đối tượng cầm đầu trong vụ án.

Lực lượng công an cũng lập biên bản đối với 16 người khác tham gia :Đánh bạc” và áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Lưu Khắc Lâm (37 tuổi), Đỗ Văn Trung, Trần Anh Khoa, Nguyễn Nhân Thân (cùng 26 tuổi), Huỳnh Thanh Hùng (32 tuổi), Nguyễn Trường Phú, Lê Thành Lợi (cùng 28 tuổi), Lê Đình Thương, Nguyễn Đôn Tân (27 tuổi), Lê Thanh Phú (19 tuổi), Nguyễn Văn Côi (48 tuổi), Hồ Tấn Tư, Lê Văn Thủy (34 tuổi), Võ Văn Lợi (29 tuổi), Lê Hữu Hiền (22 tuổi), Nguyễn Trường Thọ (24 tuổi).

Các con bạc viết bản tường trình.

Qua đấu tranh khai thác và từ lời khai các đối tượng, từ đầu mùa World Cup 2018, Thương cùng Cảnh, Cường tổ chức cá độ bóng đá qua mạng cho các con bạc ngay tại quán cà phê.

Bình luận (0)

Lên đầu trang