Phá ổ cá độ World cup do kẻ cầm đầu tự ra kèo

Thứ Năm, 28/06/2018 20:09

|

(CAO) Thanh khai nhận, trong thời gian diển ra chung kết bóng đá thế giới World cup 2018, Thanh đứng ra tổ chức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền cho nhiều người trên địa bàn huyện tham gia.

Ngày 28-6, Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng: Trần Trúc Phương (35 tuổi); Võ Văn Hòa (40 tuổi); Lê Văn Kim (49 tuổi); Trần Việt Triều (47 tuổi); Bùi Văn Việt (33 tuổi); Dương Thị Thúy (45 tuổi), cùng ngụ huyện Tân Châu và Nguyễn Văn Thanh (44 tuổi, ngụ Tân Tiến, Tân Phú, Tân Châu) về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Châu phát hiện Nguyễn Văn Thanh có hành vi tổ chức cá cược các trận bóng đá quốc tế World cup 2018 cho nhiều người tham gia nên tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ.

Đến khoảng 22 giờ 55 ngày 25-6, trong các trận đấu giữa đội tuyển Uruguay – Nga; Ai Cập - Saudi Arabia; Bồ Đào Nha – Iran; Tây Ban Nha – Morocco, Công an bắt quả tang Thanh đang tổ chức cá cược bóng đá qua mạng internet và tin nhắn điện thoại di động. Tang vật thu giữ: 1 dàn máy vi tính; hơn 22 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan khác.

Đối tượng Thanh khai nhận, trong thời gian diển ra chung kết bóng đá thế giới World cup 2018, Thanh đứng ra tổ chức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền cho nhiều người trên địa bàn huyện tham gia.

Đối tượng Thanh

Hàng ngày, Thanh vào trang mạng “Cá cược M.C” trực tiếp xem tỷ lệ cá cược của các trận đấu sắp diễn ra, sau đó căn cứ vào tỷ lệ trên trang mạng, Thanh ấn định tỷ lệ cá cược cho mỗi trận đấu tương ứng với tỷ lệ theo trang mạng rồi thông qua tin nhắn điện thoại, Thanh chuyển tỷ lệ cá cược đến những người tham gia để chọn đội bóng và số tiền đặt cược.

Được biết, mỗi ngày có khoảng từ 20 đến 30 người đến tham gia cá cược với số tiền từ 70 đến 150 triệu đồng. Để hỗ trợ cho Thanh trong việc cá cược thuận lợi, Lê Thành Nhân (40 tuổi, ngụ Tân Phú, Tân Châu) là người nhận tiền cá cược của người tham gia sau đó mang về giao lại cho Thanh, khi có kết quả thắng, thua thì ngày hôm sau Thanh sẽ chung chi tiền người thắng cược. Riêng lợi nhuận thu về cho Thanh sau mỗi trận bóng là từ 15 đến 70 triệu đồng.

*Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 23-6, Công an huyện kiểm tra và bắt quả tang 6 người: Phương; Hòa, Kim, Triều, Việt, Thúy đang tham gia một sòng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực ấp Tân Trung, xã Tân Hà. Tang vật thu giữ: hột xí ngầu, 9 xe mô tô; trên 20 triệu đồng và cùng một số vật dụng liên quan khác.

Tại thời điểm bắt quả tang, Trần Trúc Phương là người làm cái, còn Võ Văn Hòa phụ giúp Phương lắc xí ngầu cho những người còn lại tham gia đánh bạc. Mỗi ván tài xỉu cá cược với số tiền từ 20.000 đồng đến 500.000 đồng. Đây là sòng bạc thường hoạt động khoảng 13 giờ đến 21 giờ mỗi ngày và thường thay đổi địa điểm để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

13 con bạc cá độ World Cup sa lưới
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang