Kẻ chém người phụ nữ bán mắm 17 nhát là hàng xóm

Thứ Năm, 28/06/2018 16:25  | Hương Nhàn

|

(CAO) Biết được con trai của láng giềng không có nhà, đối tượng vác dao sang trộm tài sản thì bị phát hiện nên chém nạn nhân 17 nhát gây chấn thương sọ não rồi bỏ trốn.

Sáng 28-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết đã làm rõ vụ án “giết người” xảy ra tại địa bàn khối phú Lợi 2 phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai và bàn giao hồ sơ cho Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, vào lúc 1 giờ đêm 18-6, bà Trần Thị Quế (người bán nước mắm dạo, SN 1962, trú khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị, Hoàng Mai) trong lúc ngủ trên giường đã bị kẻ xấu bịt mặt chém trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu trong đêm.

Quá trình điều tra, phối hợp với PC45 Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Hoàng Mai đã thành lập chuyên án 618G tìm ra đối tượng có nhiều nghi vấn và bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1978, láng giềng gần nhà nạn nhân).

Đối tượng

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quân đã khai nhận do túng quẫn tiền bạc và nắm được quy luật con trai bà Quế đi vắng nên Quân đã lẻn sang trộm tài sản thì bị bà Quế phát hiện nên đã dùng dao chém 17 nhát vào đầu nạn nhân rồi bỏ chạy sang nhà chị dâu Đỗ Thị Mai trốn.

Còn nạn nhân sau đó được người dân gọi xe cấp cứu chuyển thẳng ra Bệnh viện Việt – Đức tại Hà Nội mổ não hiện đã qua cơn nguy kịch.

Được biết đối tượng Quân đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT (PC45) công an Nghệ An tiếp tục điều tra xử lý.

Người phụ nữ bán mắm bị kẻ bịt mặt chém tại giường
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang