Người phụ nữ bán mắm bị kẻ bịt mặt chém tại giường

Thứ Ba, 19/06/2018 16:24  | Hương Nhàn

|

(CAO) Đang ngủ với con trai trên giường, người phụ nữ bị kẻ bịt mặt vác dao chém nhiều nhát vào mặt rồi bỏ chạy.

Chiều 19-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, đang điều tra làm rõ vụ chém người gây thương tích nặng xảy ra đêm qua tại địa bàn. Nạn nhân là chị Trần Thị Quế (SN 1968, ngụ khối Phúc Lợi, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai).

Theo hàng xóm, khoảng nửa đêm 18 rạng ngày 19-6, nghe tiếng la hét thất thanh vang ra từ ngôi nhà của chị Quế, mọi người chạy đến thì chứng kiến mặt và đầu chị Quế bê bết máu với nhiều vết chém ngang dọc. Đứa con đang học lớp 10 của chị Quế cho biết: "Mẹ cháu đang ngủ trên giường với cháu thì bị một người đàn ông bịt mặt vác dao chém nhiều nhát rồi bỏ chạy".

Ngay trong đêm, mọi người đã gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân thẳng ra Bệnh viện Trung ương tại Hà Nội cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, chị Quế là người phụ nữ buôn bán nước mắm thường ngày hay bán tại chợ Vân (Quỳnh Văn) và một số chợ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Chồng chị đã qua đời 5 năm trước để lại cho chị hai người con trai, cháu lớn đã lấy vợ ra ở riêng còn cháu nhỏ đang học lớp 10.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT công an thị xã Hoàng Mai làm rõ.

Kẻ chém 4 người rồi cướp xe máy bỏ trốn sa lưới
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang