Bắt đối tượng chém cháu bé trọng thương rồi tự sát

Thứ Hai, 11/06/2018 17:30  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Minh Hậu (SN 1983, trú thôn Nam Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) về tội “Giết người”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, ngày 5-6, Hậu đến nhà anh Trần Xuân Trí (trú thôn Nam Lệ Minh) thì gặp nhóm bạn anh Trí đang ngồi uống rượu nên vào nhậu cùng. Tại đây, sau khi Hậu uống liền 3 ly thì mọi người ra hiệu anh Trí cất rượu, nghỉ nhậu.

Lúc này, anh Trí quan sát kỹ thấy trên mặt Hậu có vết thương chảy máu nên khuyên đến trạm y tế xử lý nhưng Hậu không nghe. Trong khi anh Trí dọn dẹp đồ đạc, Hậu đứng trước sân nói vọng xin nước rửa mặt và thuốc để bôi vết thương. Anh Trí vào nhà lấy thuốc, Hậu đi vào phòng khách thì thấy cháu Trần Thành Long (10 tuổi, con trai anh Trí) đang ngồi xem ti vi.

Lúc này, Hậu bất ngờ cầm lấy một con dao gần đó chém nhiều nhát vào đầu, mặt, cánh tay, bàn tay của cháu Long. Gây án xong, Hậu cầm dao rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 10 giờ cùng ngày, Hậu đi đến cầu sắt Minh Lệ (thuộc thôn Nam Lệ Minh) thì gặp anh Hoàng Văn An (trú thôn Cao Cựu, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn) liền chặn lại rồi gí dao khống chế, yêu cầu anh này chở về nhà. Trong lúc anh An đang lưỡng lự thì bị Hậu dùng dao chém anh An khiến người này phải thả xe bỏ chạy.

Thấy vậy, Hậu đã cướp lấy chiếc xe máy của anh An chạy về hướng thôn Minh Tiến (xã Quảng Minh). Tại đây, Hậu thả xe máy lại rồi chặn anh Nguyễn Văn Phương đang điều khiển xe máy dùng dao đe dọa buộc anh này chở Hậu đi. Khi chạy đến nơi đông người, Hậu nhảy xuống bỏ chạy.

Đối tượng Hoàng Minh Hậu

Anh Phương đã tri hô người dân đuổi theo để bắt, Hậu tự gí dao vào cổ mình rồi yêu cầu mọi người không được đuổi theo, nếu không sẽ tự tử. Bất chấp lời đe dọa của Hậu, mọi người vẫn đuổi theo nên Hậu nhảy xuống một hồ nước rồi tự dùng dao cứa lên cổ mình gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận thông tin Hoàng Minh Hậu dùng dao chém cháu Long trọng thương, Công an thị xã Ba Đồn đã triển khai lực lượng truy bắt. Đến 11 giờ 30 trưa cùng ngày, công an phát hiện Hậu đang dùng dao tự cứa vào cổ dưới hồ nước nên bao vây bắt giữ. Hoàng Minh Hậu sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để điều trị.

Ngay sau khi Hậu phục hồi sức khỏe, Công an thị xã Ba Đồn đã tiến hành đấu tranh lấy lời khai. Bước đầu, Hậu đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Ngày 6-6, Công an thị xã Ba Đồn đã trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương đối với cháu Trần Thành Long bị Hoàng Minh Hậu chém. Kết luận của Trung tâm giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình cho thấy, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại đối với cháu Long là 66%.

Hiện vụ án đang được Công an thị xã Ba Đồn tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang