Gã trùm đường dây “tẩy vết” xe gian sa lưới sau 6 năm trốn nã

Thứ Tư, 15/02/2023 09:48

|

(CAO) Để bán được những chiếc xe gian với giá cao ngất ngưởng, Đỗ Đăng Khoa chỉ đạo “đàn em” trong đường dây của mình làm giả giấy tờ xe đứng tên “chính chủ” với biển số “độc lạ” hiếm có. Khi đường dây “tẩy vết” xe gian bị phanh phui, “ông trùm” này nhanh chân tẩu thoát rồi “mai danh ẩn tích” suốt hơn 6 năm trời mới bị bắt giam.

Chiêu độc 'tẩy vết' xe gian

Ngày 14-02, Phòng CSHS Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Đăng Khoa (SN 1981, ngụ Q.Phú Nhuận) sau hơn 6 năm lẩn trốn sự truy bắt của pháp luật. Đây chính là đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ xe gian hoạt động hết sức tinh vi khiến nhiều tiệm cầm đồ trên địa bàn TPHCM bị “ngậm quả đắng”.

Theo đó, qua các mối quan hệ ngoài xã hội, Đỗ Đăng Khoa biết một số đối tượng trộm cắp thường “ăn hàng” được nhiều chiếc xe máy đắt tiền như Honda SH, Yamaha Exciter... nhưng bán với giá “rẻ như cho”. Biết hành vi tiêu thụ xe gian là phạm pháp nhưng nghĩ đến món lợi nhuận khổng lồ, Khoa bất chấp hậu quả pháp lý, lập đường dây để tiêu thụ xe gian.

Đỗ Đăng Khoa bị Công an bắt sau 6 năm trốn truy nã

Khác với những băng nhóm tiêu thụ xe gian thường mua đi bán lại để hưởng chênh lệch, Khoa không vội bán những chiếc xe gian mình mua được. Hắn tìm cách “tẩy vết” những chiếc xe gian thành xe “chính chủ” với biển số toàn hàng “độc, lạ” như “lộc phát - 68”; “bất tử - 04”, số “tứ quý”... rồi mới mang đi tiêu thụ với giá cao ngất ngưởng.

Cụ thể, cuối năm 2016, Khoa mua được chiếc xe máy hiệu Honda SH Mode BS: 59N2-653..., số máy JF51E-xxx, số khung FY-02xxx. Đây là chiếc xe của chị Ng.T.M.H (ngụ H.Bình Chánh) mới mua được hơn 1 năm thì bị kẻ gian lấy trộm tại khu vực đường Quách Diêu, xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh, TPHCM).

Sau khi mua được chiếc xe Honda SH với giá rẻ bèo, Khoa nhờ một đối tượng làm giả giấy tờ mang BS: 59L2-366.68 đứng tên “đàn em” của mình là N.T.N (SN 1990, ngụ Q.8). Hoàn thành xong việc “phù phép” xe gian thành xe “chính chủ” với biển số “lộc phát”, Khoa chỉ đạo N. mang đến tiệm cầm đồ lừa chiếm đoạt 40 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Bằng thủ đoạn tương tự, Khoa chỉ đạo đàn em liên tiếp “tẩy vết” 3 chiếc xe Yamaha Exciter từ xe gian thành xe “chính chủ”. Đáng nói, những chiếc xe này cũng đều mang biển số giả toàn “hàng độc lạ” như “tứ quý” (59E1-688.88); “bất tử” (59L2- 400.04)... Sau đó, Khoa cho đàn em mang đến các tiệm cầm đồ để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Nhờ vào mác “xe sang biển số xịn”, các đàn em của Khoa dễ dàng qua mặt các tiệm cầm đồ để chiếm đoạt số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.

Quyết định truy nã Khoa vào 6 năm trước

Hơn 6 năm lẩn trốn vẫn không thoát

Những món lợi kếch xù từ “hóa kiếp” xe gian mang lại khiến Khoa cùng đồng bọn càng thêm lóa mắt. Tuy nhiên, hắn không biết rằng từ những biển số xe “độc lạ” liên tiếp xuất hiện tại các tiệm cầm đồ đã thu hút sự chú ý của các trinh sát Phòng CSHS Công an TPHCM.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng CSHS Công an TPHCM không khó để truy ra những chiếc “xe sang, biển số xịn” nằm tại các tiệm cầm đồ đều là tang vật trong các vụ trộm tại khắp các tỉnh, thành như: Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM... Đến lúc này, các chủ tiệm cầm đồ mới ngớ người khi biết mình trở thành “nạn nhân” bị lừa đảo số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.

Một kế hoạch đón lõng để triệt xóa đường dây tiêu thụ xe gian này nhanh chóng được Phòng CSHS Công an TPHCM vạch ra. Đến ngày 03-01-2017, Khoa tiếp tục mua được chiếc xe môtô hiệu Honda Shadow không rõ nguồn gốc xuất xứ, sau đó cho làm biển số giả “lộc phát” (59A3- 066.88) rồi mang đến tiệm cầm đồ để cầm cố. Nhưng lần này biển số “lộc phát” không mang lại may mắn cho Khoa và đồng bọn. Khi đối tượng N.T.N đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của tiệm cầm đồ Q.H thì bị các trinh sát hình sự ập vào bắt giữ quả tang.

Kết quả xác minh BS:59A3-066.88 thực chất là của chiếc xe Kawasaki Z1000 và chủ nhân chiếc xe này vẫn đang quản lý sử dụng. Trước chứng cứ không thể chối cãi, N. phải khai nhận hành vi của mình.

Biết đàn em bị bắt giam, Đỗ Đăng Khoa nhanh chân bỏ trốn. Ngày 05-9-2017, Công an TPHCM ra quyết định truy nã Khoa với 3 tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Là đối tượng có vai trò chủ mưu trong đường dây tiêu thụ xe gian, Khoa tỏ ra hết sức tinh ranh trong việc xóa dấu vết của mình, liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn để “mai danh ẩn tích”. Nhiều lần, các trinh sát hình sự đã mò ra nơi ở của Đỗ Đăng Khoa nhưng khi đến nơi thì đối tượng đã nhanh chân rời đi trước đó chưa lâu.

Sau hơn 6 năm lẩn trốn sự truy bắt của pháp luật, Khoa nghĩ rằng tình hình đã yên ổn. Sáng 11-02-2023, khi đối tượng xuất hiện trên đường Yersin (P.Cầu Ông Lãnh, Q.1) đã bị các trinh sát Đội 6 Phòng CSGS bắt gọn. Tra tay vào chiếc còng số 8, Đỗ Đăng Khoa không ngờ suốt ngần ấy năm, các trinh sát vẫn không ngừng lần theo các dấu vết của hắn để quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang