Phá các tụ điểm ma túy ở biên giới Việt - Lào

Thứ Tư, 24/07/2019 13:38  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá các tụ điểm ma túy ở biên giới Việt - Lào chuyên cung cấp hàng cho các con nghiện trong thời gian dài.

Đối tượng Trần Quốc Trưởng cùng tang vật.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 23-7, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội Trinh sát đặc nhiệm (đều thuộc BĐBP tỉnh Quảng Trị) cùng công an địa phương bắt quả tang Hoi Si Xoi (SN 1993, ngụ bản Ka Rôn, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) đang bán ma túy cho Trần Quốc Trưởng (SN 1987, ngụ khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tại nhà của Hoi Si Xoi.

Tang vật là 196 viên ma túy tổng hợp, tiền mặt đang giao dịch và trên người Trưởng cất giấu 38 viên ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nhà của Trưởng, lực lượng BĐBP phát hiện, thu giữ thêm 15 viên ma túy tổng hợp, 5 dao mã tấu. Trưởng sử dụng mã tấu để uy hiếp, dằn mặt các con nghiện khi giao dịch ma túy.

Qua đấu tranh khai thác và các đối tượng khai nhận, đã nhiều lần giao dịch ma túy trót lọt. Đây là 2 đối tượng cầm đầu 2 tụ điểm ma túy hoạt động trong thời gian dài ở khu vực biên giới.

Các đối tượng thường vượt biên trái phép theo đường tiểu ngạch để trốn tránh lực lượng chức năng, mua bán ma túy đem về sử dụng và bán cho các con nghiện trên địa bàn. Trưởng đã có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Hoi Si Xoi.

Trước đó, tối 21-7, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 200 viên ma túy tổng hợp. Lợi dụng sơ hở, trời tối và địa hình rừng núi hiểm trở, đối tượng chống trả và bỏ chạy vào rừng trốn thoát. Hiện lực lượng BĐBP đang tổ chức truy xét.

Hiện các đơn vị của BĐBP tỉnh Quảng Trị đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi "Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy"; tiếp tục điều mở rộng đấu tranh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang