Phá chuyên án trường gà tại Thạnh Hoá, Long An

Thứ Năm, 10/08/2017 00:53

|

(CAO) Trường gà được các đối tượng tổ chức rất quy mô, có phân chia nhiệm vụ như: trọng tài, cảnh giới,...

Sau thời gian theo dõi, Công an huyện Thạnh Hóa , Long An xác lập chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn huyện Thạnh Hóa do đối tượng Nguyễn Minh Viễn (SN 1984), ngụ ấp Đồn A, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tổ chức tại sân nhà của bà Phùng Thị Xuân Lan, sinh năm 1962, ngụ tại ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Quá trình xác minh, Công an huyện Thạnh Hóa thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ hành vi phạm tội của các đối tượng. Đến ngày 8-8-2017, Công an huyện Thạnh Hóa quyết định phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Khi lực lượng Công an ập vào, có khoảng 30 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Khi phát hiện Công an, các đối tượng bỏ chạy, lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ 17 con bạc, trong đó, có các đối tượng tổ chức.

Hiện trường vụ đá gà

Các đối tượng có sự phân công cụ thể gồm: trọng tài là Nguyễn Thanh Liêm (SN 1974), ngụ ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và Nguyễn Quốc Hiếu (SN 1989), ngụ khu phố 3, phường 2, thị xã Kiến Tường là đối tượng trực tiếp đứng ra thu tiền thắng thua độ của các con bạc. Ngoài ra, còn bố trí người cảnh giới và lắp đặt hệ thống chuông báo động để đối phó cơ quan Công an.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 4 con gà đá, 56.154.000đ, 25 cuộn băng keo, 14 cặp cựa gà bằng sắt, 1 cân đồng hồ, 15 điện thoại di động, 18 xe môtô, 1 chuông báo động và dây điện. Hiện vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang