Hà TĨnh:

Phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến gần 15 triệu USD

Thứ Tư, 29/11/2017 09:42  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 28-11, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền gần 15 triệu USD.

Cùng tham dự trao thưởng có đại tá Phan Quang Phương – Phó Cục trưởng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao Bộ Công an và đại tá Bùi Đình Quang – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh, thời gian gần đây, tình trạng đánh bạc bằng hình thức cá động bóng đá phát triển và lan ra rất rộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cũng cố đầy đủ tài liệu, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Qua điều tra cho thấy, đầu năm 2017, đối tượng Dương Minh Tuấn (SN 1991, trú tại tổ 5, phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) đã lấy tài khoản siêu tổng đại lý TVWASUB02 của một đối tượng ở Hà Nội trên trang mạng bag88.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp đó, Tuấn chia thành nhiều tài khoản tổng đại lý giao cho Bùi Bá Việt (SN 1985, trú tại khối 10, thị trấn Hương Khê), Phan Sỹ Hoàng (SN 1991, trú tại tổ 7, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), Nguyễn Văn Huy (trú phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) và Đặng Ngọc Tuấn (trú phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh).

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Được Dương Minh Tuấn giao tài khoản, các đối tượng trên tiếp tục chia nhỏ thành các tài khoản đại lý và tài khoản con bạc, đồng thời lôi kéo các đối tượng ở nhiều địa bàn trong toàn tỉnh Hà Tĩnh cùng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Thu thập đầy đủ thông tin, nắm bắt rõ quy luật hoạt động, lúc 5 giờ 30 ngày 9-11, Ban chuyên án đồng loạt ra quân tại 5 tụ điểm gồm: TP. Hà Tĩnh, huyện Hương Khê, huyện Thạch Hà, huyện Can Lộc, thị xã Kỳ Anh và tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu gồm: Dương Minh Tuấn, Bùi Bá Việt và Phan Sỹ Hoàng.

Theo đó, Ban chuyên án cũng đã triệu tập đồng loạt 27 đối tượng liên quan. Khám xét địa điểm hoạt động của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ được 1 xe ôtô, 2 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động, 10 bộ phát wifi cùng số tiền 310 triệu đồng.

Thông tin từ Ban chuyên án cho biết, đến thời điểm này đã xác định được 33 đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá nói trên.

Tang vật vụ án

Theo đó, đường dây cá độ hoạt động, lưu thông số tiền cá độ rất lớn. Trong vòng 2 tháng từ ngày 18-9 đến ngày 9-11, các đối tượng trong đường dây cá độ này đã thực hiện giao dịch số tiền đánh bạc lên đến 310 tỷ đồng (tương đương gần 15 triệu USD).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố bị can 19 đối tượng, bắt tạm giam 4 đối tượng chủ mưu cầm đầu trong đường dây đánh bạc này.

Theo đại tá Bùi Đình Quang, đây chỉ mới là mới kết quả thu thập bước đầu, Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra, cũng cố tài liệu chứng cứ về hành vi tổ chức của các đối tượng cầm đầu để khởi tố bổ sung về tội “Tổ chức đánh bạc”, đồng thời mở rộng vụ án để làm rõ tất cả hành vi của các đối tượng liên quan kể từ ngày 18-9 trở về trước.

Trao thưởng cho lực lượng phá án

Bình luận (0)

Lên đầu trang