Phá sới bạc trong quán cà phê

Thứ Năm, 15/04/2021 10:40  | Thanh Huyền

|

(CATP) Cuối tháng 3-2021, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm CAQ1 phát hiện nhiều con bạc đồn thổi về một tụ điểm mới nổi trên địa bàn. Khẩn trương vào cuộc xác minh, các chiến sĩ công an phát hiện tụ điểm "đỏ đen" đó chính là quán cà phê Trân Kỳ trên đường Cống Quỳnh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q1) nên lập án đấu tranh.

Sau nhiều ngày theo dõi, trinh sát phát hiện cơ sở kinh doanh này mở ra chủ yếu làm bình phong che đậy hoạt động cờ bạc. Thông thường vào chiều tối, các con bạc kéo nhau về đây rất đông để tham gia sát phạt bằng hình thức bài Poker, dưới dạng đặt điểm phỉnh, ăn tiền. Đứng ra tổ chức sòng bài này là Trần Thiên Tân (tự Gấu Mèo, SN 1984, ngụ Q3) và Phạm Viễn Dương (SN 1991, ngụ H.Nhà Bè). Giúp sức cho Tân có bạn gái y là Châu Tiểu Phương (SN 1995, ngụ Q.Bình Tân)...

Khoảng 19 giờ ngày 4-4, hàng chục trinh sát hình sự Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 phối hợp với Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bất ngờ ập vào quán cà phê Trân Kỳ. Tại đây, ngoài Tân và Dương, công an bắt quả tang Phương đang chia bài cho hơn chục con bạc đặt điểm phỉnh ăn thua bằng tiền, gồm: Nguyễn Lưỡng Khang (SN 2000), Trần Huy Hoàng (SN 1989, đều ngụ Q.Gò Vấp), Tạ Đình Long (SN 1999, ngụ Bình Phước), Nguyễn Thành Linh (SN 1997, ngụ Đồng Nai), Đào Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Văn Thọ (cùng SN 1992), Nguyễn Ngô Tấn Chương (SN 1985, đều ngụ Q.Phú Nhuận), Đinh Hoàng Việt (SN 1989, ngụ Q4), Phùng Văn Bảo Thạnh, Đoàn Dương Khang (cùng SN 1992, đều ngụ Q.Tân Bình), Nguyễn Văn Thịnh (SN 1992, ngụ Khánh Hòa), Võ Trung Hậu (SN 1993, ngụ Q.Bình Thạnh). Tang vật thu giữ gồm: 1 tấm vải in hình Poker, 1 valy đựng phỉnh, 2 bộ bài tây cùng nhiều loại phỉnh đã được đổi thành điểm, gần 40,7 triệu đồng.

Từ trái sang: Tân, Dương và Phương

Tại cơ quan điều tra, Tân khai từ tháng 3-2021 đã lập nhóm "hội bàn đào", Dương lập nhóm "AESG" trên mạng xã hội để hẹn các thành viên trong nhóm đến quán cà phê Trân Kỳ tham gia đánh bạc bằng hình thức bài Poker do Tân - Dương tổ chức, diễn ra từ khoảng 15 giờ đến 23 giờ hàng hàng.

Ngày 4-4, khi các con bạc đến chơi, Dương và Tân bán các loại phỉnh từ 5 điểm đến 500 điểm, mỗi điểm tương đương 200 đồng. Cụ thể, Nguyễn Lưỡng Khang, Đoàn Dương Khang, Hoàng, Khoa, Thọ, Thạnh mua 2.000 điểm, Long, Thịnh mua 3.000 điểm, Linh mua 7.000 điểm, Chương, Việt, Hậu mua 1.000 điểm. Tổng cộng các con bạc mua 28.000, điểm tương đương 5,6 triệu đồng.

Tân và Dương khai nhận hành vi tổ chức sòng bạc, thu tiền xâu mỗi ván theo số điểm thắng được. Cụ thể, dưới 100 điểm thì không thu tiền xâu, từ 100 - 200 điểm thu tiền xâu 5 điểm, từ 200 - 300 điểm thu tiền xâu 10 điểm... Số tiền xâu thu được, Tân và Dương hưởng 60%, còn lại thưởng cho các con bạc có cây bài lớn nhất trong ngày.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai sòng bạc do Tân - Dương tổ chức, thỉnh thoảng Phương đến sòng bạc giúp bạn trai chia bài cho các con bạc để được hưởng tiền "típ", chứ không được Tân - Dương trả công. Các con bạc cũng khai nhận hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền. Đáng nói, trong số các con bạc bị bắt, nhiều đối tượng có công việc làm đàng hoàng, thậm chí có cả sinh viên đại học.

Sau khi củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các đối tượng, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định tạm giữ 15 đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại quán cà phê Trân Kỳ để xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang