Phá vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Sóc Trăng

Thứ Năm, 17/12/2020 10:03  | H.Chuyên

|

(CAO) Ngày 16/12, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Sóc Trăng đã bắt quả tang các đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay. Tang vật thu được gần 1 kg ma túy đá và hơn 1,3 tỷ đồng.

Hai đối tượng bị bắt gồm: Mã Thị Láng (SN 1968, ngụ khóm 3, phường 10, TP.Sóc Trăng) và Ngô Văn Thái (SN 1980, ngụ khóm 4, phường 8, TP.Sóc Trăng).

Lúc 10 giờ ngày 16/12, công an bất ngờ ập vào căn nhà của Ngô Văn Thái tại số 238, đường 30/4, khóm 5, Phường 2, TP.Sóc Trăng, phát hiện, thu giữ 100 gram ma túy và 40 triệu đồng, 4 xe máy, một số tang vật khác có liên quan. Tiếp tục khám xét tại nhà số 10/67, đường Cô Lu Sô, Công an thu 45 triệu đồng.

Ngô Văn Thái (trái) và Mã Thị Láng

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an khám xét nơi ở của Mã Thị Láng tại số 882/37, quốc lộ 1A, khóm 7, phường 2, TP.Sóc Trăng, thu giữ 660 gram ma túy đá, hơn 1,3 tỷ đồng, 110 cây nỏ (dụng cụ để sử dụng ma túy). Đồng thời, công an cũng khám xét một căn nhà khác của Mã Thị Láng, thu giữ thêm 225 gram ma túy đá và nhiều tang vật khác có liên quan.

Ngoài hai đối tượng trên, lực lượng Công an còn tạm giữ 4 đối tượng khác để tiếp tục điều tra, làm rõ về các hành vi có liên quan.

Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ sau một ngày triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIII của Đảng, Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, các sự kiện lớn của đất nước và lễ hội đầu năm. Đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Công an tỉnh Sóc Trăng triệt phá thành công.

Ngay trong chiều 16/12, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh đã có thư biểu dương và khen thưởng lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng.

Thừa Thiên Huế:

Thu giữ hơn 2.000 viên hồng phiến và 0,5 kg ma túy đá

Ngày 16/12, Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép một lượng lớn chất ma túy các loại và bắt các đối tượng liên quan.

Đối tượng và tang vật

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 15/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Huế bắt quả tang Nguyễn Quốc Phong (SN 1985, trú phường Xuân Phú, TP.Huế) đang có hành vi tàng trữ trái phép 41 gói nilon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và 176 viên nén tại nhà thuê của Phong trên đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú. Bước đầu, Phong khai nhận các gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy đá và những viên nén là hồng phiến. Tiếp tục khám xét tại chỗ ở, cơ quan Công an thu giữ thêm 19 gói nilon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và 1.946 viên ma túy.

Đồng thời, lực lượng Công an đã bắt quả tang đồng bọn của Phong là Lê Quang Thương (SN 1990, ở thị xã Hương Thủy) và Trần Quốc Tiến (SN 1995, trú tại huyện Phú Vang) đang tàng trữ trái phép các viên nén. Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án là 2.135 viên nén hồng phiến và khoảng 0,5kg ma túy đá. Công an TP.Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang