Đôi nam nữ chết trong ruộng ngô sau tiếng kêu cứu

Thứ Ba, 26/06/2018 21:20  | Chí Dũng

|

(CAO) Nghe tiếng kêu cứu, một người dân tiến lại gần và phát hiện thi thể một phụ nữ và một người đàn ông đang hấp hối.

Vào khoảng 6 giờ ngày 25-6, một người dân đang đi trên đường mòn đoạn giáp ranh giữa xã Ia Blứ, huyện Chư Pứh và xã Ia Piơr, huyện Chư Prông (Gia Lai) thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ trong rẫy bắp.

Khi người dân vào thì phát hiện một người đàn ông nằm dưới đất, sủi bọt mép, cách đó không xa còn có thi thể của một người phụ nữ đã chết.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng vào hiện trường và thuê xe đưa người đàn ông đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày thì người đàn ông tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ việc

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ tử vong là bà Nguyễn Thị Phương (SN 1970, thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông), người đàn ông tên Huỳnh Tấn Hoàng (SN 1968, quê ở Tây Ninh). Cạnh người anh Hoàng còn phát hiện 2 chai thuốc trừ sâu.

Qua kiểm tra ban đầu, phát hiện trên thi thể bà Phương có nhiều vết bầm tím trên cổ và ngực do tác động ngoại lực. Vị trí xảy ra vụ án mạng cách nhà bà Phương khoảng 4km.

Được biết, gia đình mất liên lạc với 2 nạn nhân vào ngày 24-6. Giữa 2 nạn nhân có sự quen biết nhau.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra.

Nữ bệnh nhân chết bất thường sau khi nội soi phế quản
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang