Băng nhóm giả danh công an lừa 7 tỷ đồng trong một tháng

Thứ Hai, 25/06/2018 23:00  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 25-6, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng người Đài Loan và Việt Nam lừa đảo qua mạng.

Theo đó, các bị can cùng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Chang Seng Ping (23 tuổi); Bian Zong Xun; Chung Shao Teng (23 tuổi); Chang Fu Lung, tất cả cùng là người Đài Loan; Trần Huỳnh Phúc (35 tuổi, trú TP Đà Nẵng); Lê Văn Sửu (33 tuổi, trú Hà Tĩnh); Nguyễn Minh Trương (27 tuổi); Huỳnh Hoàng Ân (25 tuổi) và Đinh Chí Quyền (29 tuổi), cùng tỉnh Tây Ninh).

Riêng Đoàn Văn Quân (27 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh) bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chang Chia Pin (21 tuổi) và Lo Yu Hsuan (20 tuổi, cùng người Đài Loan) bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm.

Các đối tượng còn bị tạm giam 3-4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm đối tượng tham gia vụ việc

Trước đó, Công an Quảng Nam vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an TP.HCM làm rõ 12 người lừa đảo qua mạng Internet bằng cách gọi điện dọa nạn nhân. Qua điện thoại, nhóm người này mạo danh là cán bộ công an đang điều tra các vụ án và yêu cầu các nạn nhân nếu có tiền thì gửi vào tài khoản của cơ quan điều tra (thực chất là tài khoản của nhóm này).

Khi nạn nhân tin lời chuyển tiền vào các số tài khoản trên, bọn chúng rút toàn bộ tiền chia nhau và chuyển về Đài Loan. Theo kết quả điều tra bước đầu, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều người Việt Nam với số tiền gần 7 tỉ đồng.

Hiện đã xác định 3 người bị hại là bà H.T.P. (trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bị chiếm đoạt hơn 1,9 tỉ đồng; bà N.T.T (trú huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) bị chiếm đoạt hơn 813 triệu đồng và bà L.T.H (trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị lừa đảo 2 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang